Singapore: Thị trường việc làm tiếp tục được cải thiện

Theo CNA, Bộ Nhân lực Singapore (MOM) vừa công bố báo cáo về thị trường lao động tự do cho biết, trong quý 2-2022, thị trường lao động nước này tiếp tục được cải thiện với tổng số việc làm đạt 99,5% mức của tháng 12-2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19. 

Nguyên nhân,nhờ sự gia tăng đáng kể về số việc làm trong nhóm lao động không thuộc cư dân (cư dân Singapore được tính là công dân và thường trú nhân). 

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2022, nước này đã tăng 108.500 lao động, phần lớn do lao động nước ngoài quay trở lại Singapore, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng và chế tạo.

Số việc làm của nhóm lao động là cư dân Singapore tăng 7.100, với mức tăng lớn nhất được ghi nhận trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính và bảo hiểm, thông tin và truyền thông cũng như các dịch vụ chuyên nghiệp. MOM đánh giá các ngành du lịch và hàng không dự kiến sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh mẽ về lượng hành khách hàng không và hành khách quốc tế.

Tin cùng chuyên mục