Sinh viên Trường Hutech đặt hoa tưởng niệm nam sinh tử vong trong trường

Từ sáng sớm ngày 18-10, ban giám hiệu cùng sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) đã đặt bàn hoa trong trường để chia buồn cùng gia đình nam sinh viên tử vong do bị bê tông rơi trúng. 
 Sinh viên Trường Hutech đặt hoa tưởng niệm nam sinh tử vong trong trường
Sinh viên Trường Hutech đặt hoa tưởng niệm nam sinh tử vong trong trường

Liên quan đến vụ nam sinh viên tử vong ở khuôn viên Trường Đại học Hutech vào tối ngày 17-10 như báo SGGPO đã thông tin, sáng nay chúng tôi tìm tới ngôi trường nơi xảy ra vụ việc. Từ cổng trường, nhiều sinh viên cầm theo hoa cúc trắng, hồng trắng... trên tay bước vào trường để chia sẻ niềm thương tiếc đối với cái chết của sinh viên Nguyễn Thanh Long (sinh ngày 2-11-1988, ngụ tại TPHCM), sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường, Trường ĐH Hutech TPHCM.

Ông Nguyễn Quốc Anh (Hiệu phó Trường Đại học Hutech) cho biết: "Phía nhà trường đã liên hệ với gia đình nạn nhân để phối hợp lo hậu sự. Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Hiện nhà trường đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng".

Anh Đỗ Văn Vấn (sinh viên của Trường Đại học Hutech) cho biết, "Tôi sự đau buồn trước sự ra đi của anh Long. Đây là sự cố không ai mong muốn. Tôi hy vọng không có tình huống đáng tiếc xảy ra tại ngôi trường này nữa".

Có mặt tại trường, chúng tôi nhận thấy phía công an quận Bình Thạnh cũng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17-10, sinh viên Nguyễn Thành Long đang đứng dưới sân Trường Đại học Hutech thì bất ngờ cục bê tông từ trên cao rơi xuống trúng đầu dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nhận thông tin, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM có mặt, phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của nam sinh viên.

Tin cùng chuyên mục