Soát chặt tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài

Ngày 18-3, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, giao các đơn vị chức năng, địa phương đẩy mạnh kiểm soát, kiên quyết hơn nữa để khắc phục các tồn tại, nhất là kiểm soát chặt các tàu cá còn bất cập trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

Tỉnh Bình Định triển khai mô hình tàu cá đánh bắt xa bờ có trách nhiệm mang rác nhựa về
Tỉnh Bình Định triển khai mô hình tàu cá đánh bắt xa bờ có trách nhiệm mang rác nhựa về

Theo đó, thị xã Đức Phổ hiện vẫn còn 68 tàu cá (chủ yếu tàu lưới kéo) nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, 214 tàu cá trong diện “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép)…

Cùng ngày, ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết, từ năm 2020 đến nay tỉnh đã ban hành 20 quyết định xử phạt trên 18 tỷ đồng và tịch thu giấy phép đối với 42 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tỉnh đã xác định 455 tàu cá nguy cơ vi phạm IUU và đánh bắt vượt biên nước ngoài, trong đó: 375 tàu cá hoạt động thường xuyên ở phía Nam cả năm không về tỉnh; 72 tàu cá đã bán ngoài tỉnh nhưng chưa làm thủ tục sang tên; 8 chủ tàu đã chuyển cư trú ngoài tỉnh.

Tin cùng chuyên mục