Sớm bố trí vốn xây trường để giải quyết tình trạng thiếu trường lớp

Ngày 11-4, HĐND TPHCM giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn quận 8.

Giai đoạn 2021-2025, quận 8 có 88 dự án nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn. Trong số này có 18 dự án đã hoàn thành trong giai đoạn trước, đang chờ vốn để quyết toán; 22 dự án chuyển tiếp và 13 dự án chuẩn bị đầu tư.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND quận 8 Phạm Quang Tú, từ năm 2021 đến nay quận chưa có dự án mới được thông qua chủ trương đầu tư. Ngoài ra, giai đoạn 2021-2025, quận có 13 dự án giải ngân không đảm bảo tiến độ do vướng mặt bằng. UBND quận 8 kiến nghị thành phố hướng dẫn cụ thể trong xử lý vướng mắc đối với các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi Luật Đầu tư công năm 2019 có hiệu lực. Quận cũng kiến nghị UBND TPHCM sớm bố trí vốn thực hiện các dự án trường học trên địa bàn để giải quyết tình trạng thiếu trường lớp.

Chủ trì buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho rằng, trong quý 1, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của quận thấp, chỉ đạt 6%. Đồng chí bày tỏ băn khoăn khi quận có nhiều dự án chưa hoàn thành nhưng không được tiếp tục bố trí vốn chuyển tiếp thực hiện, gây lãng phí. Sắp tới, HĐND TPHCM sẽ có ý kiến về vấn đề này.

Trước ý kiến phản ánh về việc các sở, ngành chậm trễ phản hồi các nhóm công việc đầu tư công, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các sở, ngành cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tin cùng chuyên mục