Sưu tầm được bộ tranh sơn mài về chuyện tình Kim - Kiều

Chiều 10-4, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa sưu tầm được bộ tranh sơn mài chuyện tình Kim Trọng - Thúy Kiều.
 Bộ tranh sơn mài về chuyện Kim Trọng - Thúy Kiều

Bộ tranh này nằm trong nhóm tranh quý, minh họa nội dung về câu chuyện Kim Trọng và nàng Thúy Kiều gồm 4 bức tranh bằng sơn mài khảm trai đang còn nguyên vẹn, với trọng lượng nặng 24kg.

Trong đó, bức tranh 1 tả cảnh chàng Kim thổi sáo, nàng Kiều gảy đàn; bức tranh 2 tả cảnh chàng Kim đang vẽ họa nàng Kiều; bức tranh 3 tả cảnh chàng Kim đang xướng thơ; bức tranh 4 tả cảnh chàng Kim và nàng Kiều ngồi đánh cờ.

Mỗi bức tranh có chiều rộng 40cm, chiều cao 1,2m. Cả 4 bức tranh đều có lạc khoản nền chính theo phong cách tranh thủy mặc. Trong đó, lạc khoản phía trên có khảm các hình cây đàn và giây nơ, cành lá túi thơ; lạc khoản phía dưới có khảm hình con thuyền và ông lão đánh cá (ngư), chú bé ngồi trên lưng trâu (mục), cảnh lão ông đang cày ruộng (canh) và cảnh bác tiều phu (tiều).

Bức tranh có niên đại khoảng vào đời Nguyễn, được một gia đình rất yêu mến Truyện Kiều lưu giữ và nay chuyển về cho Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du để quản lý, bảo lưu và sắp tới sẽ trưng bày giới thiệu cho khách tham quan trong nước và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục