Tai nạn 2 người thương vong ở Phú Yên: Tạm giữ xe đầu kéo cùng tài xế bỏ chạy khỏi hiện trường

Sau hơn 20 giờ truy xét, truy vết lực lượng cảnh sát đã phát hiện và tạm giữ xe đầu kéo cùng tài xế trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A  Phú Yên khiến 2 người thương vong vào rạng sáng 12-10.

Sáng 13-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, các lực lượng chức năng đã tạm giữ xe đầu kéo cùng tài xế trong vụ va chạm với xe máy khiến 2 người thương vong tại quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố Long Bình (xã Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo được cảnh sát tạm giữ vào sáng cùng ngày (13-10). Qua khám xét, lực lượng chức năng xác định, xe đầu kéo mang BKS 63H-025.90 do tài xế Trần Minh Nhựt (sinh năm 1982, trú tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Hình ảnh vụ tai nạn trích xuất từ camera hành trình của người dân

Hình ảnh vụ tai nạn trích xuất từ camera hành trình của người dân

Thời điểm bị tạm giữ phương tiện, xe đầu kéo 63H-025.90 đang di chuyển đến tỉnh Đắk Lắk. Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Sông Cầu xác minh làm rõ nguyên nhân.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 3 giờ ngày 12-10, mô tô 77F1-456.88 do anh N.H. (sinh năm 1996) điều khiển chở chị N.T.T.T. (sinh năm 1998, cùng ở tỉnh Bình Định) lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Nam – Bắc. Khi đến cầu Tam Giang (thuộc khu phố Long Bình) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo đi cùng chiều.

Hiện trường vụ việc vào sáng 12-10

Hiện trường vụ việc vào sáng 12-10

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị T. ngã xuống đường tử vong tại chỗ, anh H. bị thương. Được biết, anh H. và chị T. làm việc ở TPHCM, đang trên đường về Bình Định để lo đám tang cho người thân.

Camera hành trình phát hiện vụ việc

Trích xuất từ camera hành trình của người dân cung cấp ghi lại clip sự việc được cho là từ vụ tai nạn trên.

Thời điểm 3 giờ 20 phút ngày 12-10-2023, chiếc mô tô đang lưu thông đến gần cầu Tam Giang thì cố vượt qua xe đầu kéo theo làn đường bên phải.

Thời điểm 3 giờ 21 phút 28 giây, mô tô bắt đầu vượt xe tải từ làn đường bên phải (Ảnh cắt từ camera hành trình)

Thời điểm 3 giờ 21 phút 28 giây, mô tô bắt đầu vượt xe tải từ làn đường bên phải (Ảnh cắt từ camera hành trình)

Đến 3 giờ 21 phút, khi đến cầu Tam Giang mô tô bắt đầu vượt qua xe đầu kéo thì xảy ra va chạm, 2 người trên mô tô ngã xuống đường.

Trong clip, sau khi mô tô ngã xuống đường thì trời đang tối và xe đầu kéo vẫn tiếp tục di chuyển rời khỏi hiện trường.

Tin cùng chuyên mục