Tài sản của các tỷ phú đang tăng 2,7 tỷ USD mỗi ngày

Trong vòng 2 năm qua, nhóm 1% người giàu nhất trên thế giới tích lũy thêm số tài sản gần gấp đôi số tài sản của phần nhân loại còn lại. Tài sản của các tỷ phú đang tăng 2,7 tỷ USD mỗi ngày.
Oxfam khuyến nghị các chính phủ rà soát, thay đổi chính sách thuế đối với giới siêu giàu
Oxfam khuyến nghị các chính phủ rà soát, thay đổi chính sách thuế đối với giới siêu giàu

Đây là những số liệu được nêu trong báo cáo “Nghịch lý về sự tồn tại của giới siêu giàu” mà Tổ chức Oxfam công bố sáng 16-1, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 53 đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ).

Tổ chức này tính toán rằng nếu áp thuế tới 5% đối với các triệu phú và tỷ phú thì các chính phủ có thể thu về 1.700 tỷ USD mỗi năm, đủ để giúp 2 tỷ người thoát khỏi nghèo đói (Elon Musk, một trong những người giàu nhất thế giới, chỉ phải chi trả “mức thuế thực” khoảng 3% giai đoạn năm 2014 đến năm 2018).

Thế nhưng, theo Oxfam, nhiều chính phủ đang cắt giảm thuế, tạo ra các “thiên đường thuế” cho đa số triệu phú, tỷ phú và các tập đoàn giàu có cất giấu tài sản của họ. Trong khi đó, thuế giá trị gia tăng mà người dân phải trả lại tăng. Điều này khiến cuộc sống của người dân khó khăn hơn khi phải đối mặt với khủng hoảng về giá cả sinh hoạt và nhiên liệu liên tiếp kể từ đại dịch Covid-19 bùng phát.

Vẫn theo Oxfam, kể từ năm 2020, nhóm 1% người giàu nhất đang nắm giữ gần 2/3 số tài sản mới của nhân loại, trị giá 42.000 tỷ USD, gần gấp đôi số tài sản của 99% nhóm dân số nghèo nhất thế giới. Trong 10 năm qua, nhóm 1% người giàu nhất đã thâu tóm khoảng một nửa tổng số tài sản mới.

Bà Gabriela Bucher, Giám đốc Điều hành của Oxfam quốc tế chia sẻ, việc đánh thuế nhóm siêu giàu và các tập đoàn lớn sẽ là lối thoát cho tình trạng đa khủng hoảng hiện nay. 40 năm cắt giảm thuế cho giới siêu giàu đã cho thấy "thủy triều không đỡ mọi loại thuyền, nó chỉ nâng các siêu du thuyền cao hơn mà thôi”.

Tin cùng chuyên mục