
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Lệ biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ TAND TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả này đã đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn TPHCM.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị, TAND TPHCM tiếp tục tiên phong trong công tác cải cách tư pháp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nghiên cứu đề xuất xây dựng chủ trương, hành lang pháp lý hướng tới xây dựng Tòa án điện tử. Đặc biệt, nâng cao chất lượng xét xử, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan.
Đồng chí đề nghị TAND TPHCM cần tập trung nâng cao chất lượng, tính khả thi, chính xác của các phán quyết, nhất là việc áp dụng các biện pháp tư pháp và xác định đúng trách nhiệm dân sự của tội phạm, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về chuyên môn, vững về kỹ năng nghiệp vụ, thích ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hạn chế phát sinh đơn, thư phản ánh, tố cáo trong nội bộ. Tăng cường triển khai các giải pháp mới, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả cao trong quản lý, phát triển đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh đến nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trước mắt là cần tập trung lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TPHCM, cùng với thực hiện mô hình Tòa án khu vực theo chỉ đạo của Tòa án Tối cao.
Đồng chí đề nghị Đảng bộ TAND TPHCM tập trung, nỗ lực, thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ, mục tiêu sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn, không bỏ sót nhiệm vụ, không bỏ trống lĩnh vực, địa bàn. Sau sắp xếp cần khẩn trương điều chỉnh, bổ sung những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TAND TPHCM đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, từ tháng 7-2020 đến tháng 6-2025, thụ lý 27.954 vụ án các loại, giải quyết 23.005 vụ, đạt tỷ lệ 86,31%. Đặc biệt, tỷ lệ án hủy, sửa chỉ 0,92%, thấp hơn nhiều so với mức quy định, chứng tỏ chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao.
TAND TPHCM đã xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Qua xét xử các vụ án này, tòa án đã tuyên thu hồi hơn 2.000 tỷ đồng và 31 triệu USD cho Nhà nước. Riêng vụ Trương Mỹ Lan đã buộc bồi hoàn 673.849 tỷ đồng, trong quá trình điều tra đã thu hồi hơn 1.400 tỷ đồng và 31 triệu USD.
Đảng bộ TAND TPHCM cũng lãnh đạo đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh; tổ chức 2.344 phiên tòa trực tuyến và 10.269 phiên họp trực tuyến áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
Cùng với đó, xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều phần mềm như theo dõi án tạm đình chỉ, quản lý hòa giải, thi hành án hình sự, "Trợ lý ảo Tòa án" với 89.667 lượt hỏi đáp.