Tặng 230 triệu đồng cho ban chuyên án phá đường dây vận chuyển gần 170kg ma túy đi Hàn Quốc

Tại hội nghị, Ban tổ chức đọc thư của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, khen ngợi cá nhân, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong chuyên án A720p, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy bằng đường biển đi Hàn Quốc.

Chiều 30-9, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Sơ kết và trao thưởng chuyên án A720p đấu tranh chống tội phạm ma túy. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Tặng 230 triệu đồng cho ban chuyên án phá đường dây vận chuyển gần 170kg ma túy đi Hàn Quốc ảnh 1 Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng ghi nhận, biểu dương các lực lượng phá chuyên án A720p

Theo đó, đầu tháng 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn về đường dây tội phạm ma túy từ Hải Phòng đi Hàn Quốc bằng đường biển. Quá trình điều tra, xác minh đã phát hiện đối tượng chuyển hướng, thiết lập đường dây vận chuyển ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc cũng bằng đường biển. Riêng đối với hướng Hải Phòng, được các đối tượng dự kiến mở rộng địa bàn. Đây là những dấu hiệu, căn cứ nghi vấn quan trọng để Cục phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội biên phòng trao đổi phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Bộ Công an về chủ trương xác lập chuyên án giữa 2 lực lượng.

Đến cuối tháng 6, từ nguồn tin đặc biệt của trinh sát phòng chống ma túy của Bộ đội biên phòng, Cục phòng chống ma túy và tội phạm và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thống nhất xác lập chuyên án với bí số A720p đấu tranh với đường dây vận chuyển ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Sau thời gian xác minh, điều tra, đêm 18 rạng 19-7, Ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc do đối tượng Kim Soonsik (cựu cảnh sát Hàn Quốc) cầm đầu. Đây là một đường dây hoạt động quy mô lớn, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp dưới hình thức cất dấu ma túy trong các kiện đá granit đóng vào container xuất đi cảng Incheon (Hàn Quốc). Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng, thu tang vật số lượng lớn. Đến nay Ban chuyên án đã bắt, tạm giữ 27 đối tượng, thu giữ gần 170kg ma túy các loại.

Tại hội nghị đại biểu thuộc các lực lượng: biên phòng, công an, hải quan đã báo cáo tham luận đánh giá khách quan, toàn diện quá trình xác lập, đấu tranh, phá án. Đồng thời đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án cũng như đề xuất, kiến nghị, bài học kinh nghiệm trong phối hợp chỉ đạo và triển khai công tác đấu tranh, nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng chống ma túy trong thời gian tới.

Tặng 230 triệu đồng cho ban chuyên án phá đường dây vận chuyển gần 170kg ma túy đi Hàn Quốc ảnh 2 Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích
Tặng 230 triệu đồng cho ban chuyên án phá đường dây vận chuyển gần 170kg ma túy đi Hàn Quốc ảnh 3 Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích
Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng tiền thưởng 155 triệu đồng và tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân vì đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao tặng tiền thưởng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án A720p và tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển; Tổng cục Hải quan đã trao tặng 150 triệu đồng cho Ban chuyên án A720p; UBND TPHCM tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 230 triệu đồng cho 11 cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án.

Tin cùng chuyên mục