Tăng cường biện pháp chống gian lận thương mại

Cục Hải quan TPHCM cho biết, đơn vị đang tăng cường kiểm tra hàng hóa bằng máy soi, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các đơn vị trong và ngoài ngành... để kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Thời gian gần đây, ngành hải quan TPHCM liên tiếp phát hiện các đối tượng lợi dụng phương thức quản lý hải quan điện tử để sử dụng các thủ đoạn buôn lậu tinh vi.

Chẳng hạn như sử dụng chữ ký điện tử cấp cho một số cá nhân, tổ chức không phải doanh nghiệp để làm giả mạo tờ khai hải quan nhằm buôn lậu; lợi dụng quy định cho hủy, sửa tờ khai để đối phó với việc đánh giá rủi ro, phân luồng trên hệ thống thông tin nghiệp vụ…

Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện nhiều thủ đoạn khác như cung cấp địa chỉ giao nhận hàng không có thật, móc nối với đại lý vận chuyển để thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm, khi phát hiện sai phạm thì không có người gửi và người nhận hàng; thành lập “doanh nghiệp ma”, thuê giám đốc…

Tin cùng chuyên mục