Tăng cường chống tham nhũng, cải cách hành chính

Tăng cường chống tham nhũng, cải cách hành chính

(SGGP).- Ngày 10-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ƯCV ĐBQH): Trần Du Lịch (Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XII), Hoàng Hữu Phước (Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á), Trương Tấn Sang (Thường trực Ban Bí thư), Nguyễn Đăng Trừng (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP), Phạm Minh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH phần mềm FPT) đã tiếp xúc với các cử tri quận 4.

Các cử tri đề nghị những ƯCV trúng cử cần yêu cầu Bộ GTVT nhanh chóng bàn giao mặt bằng Cảng Sài Gòn cho TP, tạo tiền đề phát triển kinh tế – xã hội quận 4 mạnh hơn. Đề nghị quan tâm hơn công tác ban hành các dự án luật sao cho chặt chẽ, tránh sửa đi sửa lại nhiều lần...

Cùng ngày, các ƯCV ĐBQH Huỳnh Thành Đạt (Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia TPHCM), Lê Thanh Hải (Bí thư Thành ủy TPHCM), Phạm Thị Kim Hồng (Hội Chữ thập đỏ TPHCM), Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam), Lâm Thiếu Quân (Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Tiên Phong) tiếp xúc cử tri quận 11.

Trả lời câu hỏi của cử tri Bạch Sanh (phường 10) đặt ra về vấn đề tham nhũng, ƯCV Lê Thanh Hải khẳng định, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải bằng biện pháp tổng hợp, vừa hoàn thiện những sơ hở trong cơ chế, vừa tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ.

Tối 10-5, trong buổi tiếp xúc các ƯCV ĐBQH Nguyễn Ngọc Đào (Học viện Hành chính), Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP), Đinh Thị Bạch Mai (Chủ tịch Hội LHPN TP), Mach Dares Samael (Trưởng ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo TP), Đặng Thành Tâm (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn), Nguyễn Văn Trứ (Giám đốc Công ty CP Phần mềm thông tin kinh doanh), các cử tri quận Bình Thạnh thể hiện sự quan tâm đến vấn đề chống tham nhũng, cải cách hành chính, thuế thu nhập, bình ổn giá… 

Chiều 10-5, Đoàn công tác của Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM Phạm Phương Thảo đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các quận 1 và 3 TPHCM. Tham dự với đoàn còn có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà. Bà Phạm Phương Thảo nhận định: quận 1 và 3 đã làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo quy trình, tiến độ chung nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo khá chặt chẽ. Tuy nhiên, bà Phạm Phương Thảo cũng lưu ý, công tác tuyên truyền bầu cử cần phải tiếp tục đi vào chiều sâu.

Riêng Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 phối hợp với công an quận cố gắng liên hệ với những hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi các dự án đã di dời đến nơi khác ở nhưng vẫn còn hộ khẩu tại quận 1 về địa phương bầu cử.


Thực hiện đúng những điều đã hứa với cử tri

Ngày 10-5, các ƯCV đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri quận Bình Tân. Là ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 16, ông Nguyễn Tấn Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo SGGP, cho biết, nếu được trúng cử, ông sẽ xử lý các ý kiến cử tri - bạn đọc phản ánh, đồng thời đề ra cách thức hiệu quả hơn trong việc giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết thấu tình đạt lý các ý kiến phản ánh với phương châm “gần dân – hiểu dân – trọng dân – giúp ích cho dân”.

Người dân tra cứu các văn bản pháp luật từ Thư viện Pháp luật điện tử tại UBND phường Đa Kao quận 1. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Người dân tra cứu các văn bản pháp luật từ Thư viện Pháp luật điện tử tại UBND phường Đa Kao quận 1. Ảnh: ĐỨC TRÍ

Cùng ngày, tại quận Gò Vấp, 10 ƯCV đại biểu HĐND TP thuộc đơn vị bầu cử số 19 và 20: Nguyễn Thị Hồng Diễm (Chánh Văn phòng Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM), Trần Văn Khuyên (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp), Văn Đức Mười (Tổng Giám đốc Công ty Vissan), Dư Phước Tân (Trưởng phòng Nghiên cứu quản lý đô thị Viện Nghiên cứu phát triển TP), Trần Văn Thiện (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế TPHCM), Hoàng Thị Thu Hà (Phó Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven “A”), Nguyễn Hoàng Minh (Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM), Võ Văn Sen (Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM), Nguyễn Thị Mai Thương (Bí thư Quận đoàn quận Gò Vấp), Bùi Tá Hoàng Vũ (Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) đã tiếp xúc với gần 400 cử tri quận Gò Vấp.

Tại Phú Nhuận, tiếp xúc các ƯCV đại biểu HĐND TPHCM Nguyễn Trường Lưu (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kiến trúc sư TPHCM); Lê Thị Bình Minh (Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM); Trịnh Xuân Thiều (Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận); Vũ Thế Thịnh (Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận); Ngô Đặng Hồng Vân (Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM) cử tri Hoàng Oanh mong các đại biểu quan tâm giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, tìm giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước, kẹt xe, thủ tục hành chính nhiêu khê...

Tại quận Tân Bình, các ƯCV đại biểu HĐND TP Đỗ Quang Chí (Phó Chủ tịch UB Đoàn kết công giáo TPHCM), Lê Mạnh Hà (Giám đốc Sở TT-TT), Nguyễn Xuân Tiến (Bí thư Quận đoàn Tân Bình), Trần Anh Tú (Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá TP) đã nhận được gửi gắm của cử tri trong việc dũng cảm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân… Tại quận 1, tiếp xúc với các ƯCV đại biểu HĐND TP Tề Trí Dũng (Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành), Lê Trương Hải Hiếu (Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, quận 1),  Nguyễn Nguyệt Huệ (Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM), Đào Thị Hương Lan (Giám đốc Sở Tài chính TP), Nguyễn Đinh Minh Phương (Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 1), các cử tri mong các đại biểu quan tâm lĩnh vực quản lý đô thị, cải cách hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, chống kẹt xe, ngập nước…

Tại quận 12, các ƯCV đại biểu HĐND TP Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch UBMTTQ quận 12), Lê Thị Ngọc Thanh (Bí thư Quận đoàn quận 12), Nguyễn Văn Lâm (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH) và Lê Binh Hùng (Ủy viên BCH Liên đoàn Quần vợt TP) đã ghi nhận bức xúc của cử tri về vấn nạn quy hoạch treo.

Tại Củ Chi, các ƯCV đại biểu HĐND TP Phạm Văn Hải (Phó Chủ tịch UBMTTQ TPHCM), Trần Hữu Hiền (Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Bảy Hồng Hạnh), Phạm Thị Thanh Hiền (Phó ban Tổ chức Huyện ủy Hóc Môn), Trần Văn Tâm (Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM) và Võ Văn Tân (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi) ghi nhận sự quan tâm của cử tri về vấn đề giáo dục và môi trường…

Nhóm PVCT

Tin cùng chuyên mục