Tăng cường giáo dục nhận thức của học sinh thông qua “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh“

Ngày 31-10, Trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp) khai mạc góc triển lãm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tham quan, tìm hiểu và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó xây dựng thói quen đọc sách, nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường.

Theo thầy Phan Hồ Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Công Trứ, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” sẽ kéo dài từ nay đến tháng 5-2023 với nhiều hoạt động như Hội thi “Giới thiệu tác phẩm và sách hay về Bác”, triển lãm hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động cuộc thi trực tuyến với chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức cho học sinh tham quan học tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh…

Tăng cường giáo dục nhận thức của học sinh thông qua “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh“ ảnh 1 Học sinh và giáo viên tham quan tìm hiểu tại góc triển lãm "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Nguyễn Ngọc Diễm Kiều, học sinh lớp 11A18, Trường THPT Nguyễn Công Trứ – một trong những thành viên tham gia tiểu phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại Hội thi “Giới thiệu tác phẩm và sách hay về Bác” cho biết, để tái hiện một cách hào hùng không khí của một trong những giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc, em và cả nhóm đã lên youtube nghe đi nghe lại bài kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Tăng cường giáo dục nhận thức của học sinh thông qua “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh“ ảnh 2 Học sinh tham gia tiểu phẩm "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" tại Hội thi giới thiệu tác phẩm và sách hay về Bác

Sau đó, cả nhóm lên ý tưởng kịch bản, xây dựng nội dung, kết hợp thêm các tư liệu lịch sử tìm được qua mạng internet để chuyển tải thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết đến các bạn học sinh một cách dễ hiểu và sinh động.

Trao đổi với PV Báo SGGP, cô Nguyễn Thị Trà My, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A18, cho biết, quá trình chuẩn bị tiểu phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” giúp học sinh rèn tinh thần chủ động học hỏi, biết cách phối hợp nhóm, qua đó nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức cho các em.

Tương tự, với Hà Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 12A12, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, lấy ý tưởng từ việc tái hiện không gian lớp học gồm cô giáo và các học sinh, cả nhóm đã giới thiệu tác phẩm “Cha và con” của nhà văn Hồ Phương với mong muốn đem đến cho các bạn học sinh một góc nhìn mới, cảm nhận mới về cuộc đời và phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường giáo dục nhận thức của học sinh thông qua “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh“ ảnh 3 Giới thiệu tác phẩm "Cha và con" - tiểu thuyết về Bác Hồ và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

“Em lấy hình mẫu từ chính giáo viên dạy bộ môn Toán của em ở lớp để vào vai một giáo viên đang đứng lớp, giới thiệu với các bạn học sinh một trong những tác phẩm hay về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua quyển sách, em đã học tập được từ Bác tình cảm yêu quý gia đình”, Mỹ Duyên chia sẻ.

Riêng với Đặng Ngọc Yến Như, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giúp em thay đổi về nhận thức, hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như rèn phương pháp tự học, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Tăng cường giáo dục nhận thức của học sinh thông qua “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh“ ảnh 4 Học sinh hào hứng tham gia Hội thi giới thiệu tác phẩm và sách hay về Bác

Hội thi thuyết trình mở đầu cho chuỗi hoạt động triển khai “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, qua đó lan tỏa các giá trị sống tích cực, rèn luyện tinh thần ham học hỏi cho học sinh.

Tin cùng chuyên mục