Tăng cường truyền thông về dinh dưỡng hợp lý cho lứa tuổi học đường

Chiều 31-1, tại Hà Nội, Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp với Nestlé Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học”.

Tại hội thảo, Viện Dinh dưỡng quốc gia và Nestlé Việt Nam đã công bố thỏa thuận hợp tác “Truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng hợp lý và tăng cường lối sống năng động; tăng cường trao đổi khoa học; hợp tác nghiên cứu khoa học và can thiệp dinh dưỡng cộng đồng” giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu tăng cường công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em và học sinh tuổi học đường.

11-4509.jpg
Ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia phát biểu tại hội thảo

Theo ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, trẻ em giai đoạn học đường có sự phát triển rất nhanh về thể chất và tâm lý nhưng cũng dễ bị tổn thương về dinh dưỡng. Các rối loạn dinh dưỡng do chế độ ăn uống không cân bằng, thiếu hợp lý đều ảnh hưởng đến tầm vóc, trí tuệ của trẻ và nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm khi trưởng thành.

“Nhiều nghiên cứu ở trên thế giới đã khuyến cáo để nâng cao tầm vóc, tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh khi trưởng thành thì cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học ngay từ khi lứa tuổi học đường”, ông Trần Thanh Dương nhấn mạnh.

img-271620240131143245-9050.jpg
Công bố thỏa thuận hợp tác truyền thông về dinh dưỡng

Trong khi đó, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt cho biết, trên nền tảng các kết quả nghiên cứu mới nhất về dinh dưỡng, cùng với các hoạt động phát triển thể thao học đường thuộc chương trình “Năng động Việt Nam” đã triển khai trong nhiều năm qua, Nestlé mong muốn chung tay cùng các cơ quan ban ngành góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và phát triển một thế hệ trẻ Việt Nam năng động hơn, bền bỉ hơn mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục