Tại diễn đàn, ông Chris Vanloon, Chủ tịch Liên minh Doanh nghiệp miền Trung Việt Nam cho biết việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) đang diễn ra với tốc độ hiếm thấy. Chỉ sau 6 tháng kể từ khi được công bố, VIFC đã được triển khai tại TPHCM và Đà Nẵng, đồng thời thu hút sự tham gia của các đối tác thể chế và những cam kết vốn ban đầu.
Theo ông Chris Vanloon, vấn đề đặt ra hiện nay không còn là lý giải vì sao Việt Nam cần một trung tâm tài chính quốc tế, mà là làm thế nào để hiện thực hóa trung tâm này bằng những cơ chế và nguồn lực cụ thể. Bởi điều khan hiếm hiện nay không phải là ý tưởng, mà là các cam kết về nguồn vốn và những hành động cụ thể để biến ý tưởng thành hiện thực.
Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-DN, đối với Đà Nẵng, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là phát triển thêm một khu chức năng tài chính mà còn là tạo dựng một không gian thể chế mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. TP Đà Nẵng định hướng phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính và tài chính bền vững làm trọng tâm.
Trong giai đoạn đầu, Đà Nẵng ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm, dịch vụ tài chính gồm: mã hóa tài sản thực, tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon quốc tế, quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ, sàn giao dịch hàng hóa, trái phiếu và các công cụ huy động vốn trung, dài hạn.
“Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ được tạo nên bởi hạ tầng hay các ưu đãi chính sách, mà còn bởi niềm tin, thể chế minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mạng lưới kết nối toàn cầu”, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.
Trong khi đó, ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành VIFC tại TPHCM cho rằng, vấn đề hiện nay không còn là việc Việt Nam có đang vươn lên hay không, mà là làm thế nào để tạo điều kiện cho các dòng vốn quốc tế chảy vào Việt Nam, phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới của đất nước.
Theo ông Rich McClellan, VIFC không phải là một dự án bất động sản hay khu kinh tế đặc biệt, mà là chiến lược phát triển quốc gia dài hạn nhằm xây dựng các khung pháp lý, cơ chế quản lý và hạ tầng thị trường theo chuẩn quốc tế. VIFC là một nền tảng thống nhất, được triển khai tại TPHCM và Đà Nẵng, trong đó hai địa phương có vai trò bổ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh.
Ông cho rằng dòng vốn chỉ xuất hiện khi có hạ tầng thị trường phù hợp, trong khi việc thu hút các nhà quản lý quỹ, chuyên gia và nhân tài quốc tế phụ thuộc rất lớn vào vai trò của khu vực tư nhân. Trong giai đoạn đầu, VIFC tập trung vào ba lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế gồm tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng, tài chính khí hậu - năng lượng và tài sản số.
“Chúng tôi không đến đây để bán một ý tưởng về VIFC, mà để cùng xây dựng nó”, ông Rich McClellan nhấn mạnh, đồng thời kỳ vọng diễn đàn sẽ mở ra những cam kết và hợp tác cụ thể, góp phần định hình trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam trong tương lai.