Tập trung hơn nữa vào ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar đang có chuyến công du tới 3 quốc gia Đông Nam Á là Singapore, Philippines và Malaysia, trong bối cảnh Ấn Độ chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày triển khai chính sách Hành động hướng Đông (2014-2024).

Trong chuyến công du kéo dài 5 ngày (23 đến 27-3), ông Jaishankar sẽ cố gắng tối đa hóa các hoạt động ngoại giao để đưa mối quan hệ của Ấn Độ với các đối tác Đông Nam Á lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, theo báo Hindustan Times, đây là một nhiệm vụ không dễ vì các mối quan hệ, chương trình hợp tác khác nhau về tầm mức.

Singapore đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Ấn Độ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); đồng thời là một trong những đối tác đáng tin cậy nhất của Ấn Độ trong khu vực với nhiều hạng mục hợp tác chiến lược có giá trị lớn. Có thể nói, Singapore là cửa ngõ để Ấn Độ vào ASEAN. Tuy nhiên, việc hủy bỏ dự án xây dựng thủ phủ Amravati ở bang Andhra Pradesh năm 2019 đã tác động xấu đến mối quan hệ Ấn Độ - Singapore.

Trong khi đó, quan hệ của Ấn Độ với Philippines vẫn chưa phát huy tối đa tiềm năng. Dù vậy, những phát triển gần đây về thương mại cũng như trên mặt trận quốc phòng rất đáng khích lệ. Hai nước đã ký một thỏa thuận quốc phòng vào tháng 1-2022, theo đó Ấn Độ sẽ cung cấp biến thể tên lửa hành trình siêu âm BrahMos trên bờ cho Philippines... Còn Malaysia là một trong bốn nước thành viên ASEAN mà Ấn Độ đã ký kết các thỏa thuận đối tác chiến lược, bên cạnh Indonesia, Singapore và Việt Nam.

Mặc dù mối quan hệ song phương đã có những thăng trầm trong những năm gần đây, nhưng điều đáng ghi nhận là các quan chức về chính sách đối ngoại ở Delhi và Kuala Lumpur đã giải quyết những thách thức bất ngờ một cách nghiêm túc và chân thành. Với gần 20 tỷ USD thương mại song phương giai đoạn 2022-2023, hai nước đang nỗ lực vượt mốc 25 tỷ USD vào năm 2026.

Theo đánh giá chung, các cam kết của Ấn Độ như duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa nhập, hòa bình, dựa trên luật lệ và cởi mở; An ninh và Tăng trưởng cho tất cả mọi người trong khu vực… đồng bộ với tầm nhìn và ưu tiên chung của ASEAN.

Hơn nữa, các nước ASEAN nhận thức rõ những thách thức đang phải đối mặt tương tự với những thách thức mà Ấn Độ đang trải qua, từ đó sẽ có những biện pháp hợp tác có ý nghĩa và hiệu quả, giúp nhau phần nào hạn chế những tác động tiêu cực từ xu thế cạnh tranh hiện nay.

Tin cùng chuyên mục