Tết Quý Mão, thời tiết ở miền Bắc đậm nét xuân

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết tết năm nay ở miền Bắc rất đậm nét xuân và đúng sắc thái tết cổ truyền miền Bắc. Trước tết, trời rét đậm đến rét ngọt (tùy khu vực) nhưng sang mùng 1, mùng 2 sẽ có chút sương mù, mưa xuân, mưa phùn nhẹ. Buổi chiều, trời sẽ hửng nắng nhẹ, đường sá khô ráo.
Tổ trưởng một tổ dân phố ở phường Cửa Nam (Hà Nội) nắn nót viết dòng chữ chúc mừng năm mới. Ảnh: VĂN PHÚC

Tổ trưởng một tổ dân phố ở phường Cửa Nam (Hà Nội) nắn nót viết dòng chữ chúc mừng năm mới. Ảnh: VĂN PHÚC

Cụ thể, ngày 20 và 21-1 (tức 29 và 30 tháng Chạp), Hà Nội và miền Bắc ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều 30 tháng Chạp, trời hửng nắng. Vùng núi, có nơi rét đậm, rét hại.

Mùng 1 và mùng 2 tết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ở miền Bắc sẽ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng. Riêng khu vực Đông Bắc bộ, đêm và sáng có mưa phùn. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Còn theo một số cơ quan cảnh báo khí tượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đêm giao thừa năm nay ở Hà Nội và miền Bắc sẽ rất lạnh (nhiệt độ Hà Nội giảm dần về 10 độ C). Từ mùng 3 tết, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh bổ sung (lạnh khô, trời nắng ráo suốt mùng 4, mùng 5 tháng Giêng).

Đào và quất đưa về Hà Nội bán những ngày cận tết. Năm nay, hoa kiểng rất nhiều, đẹp, giá không ổn định. Ảnh: VĂN PHÚC
Đào và quất đưa về Hà Nội bán những ngày cận tết. Năm nay, hoa kiểng rất nhiều, đẹp, giá không ổn định. Ảnh: VĂN PHÚC

Đào và quất đưa về Hà Nội bán những ngày cận tết. Năm nay, hoa kiểng rất nhiều, đẹp, giá không ổn định. Ảnh: VĂN PHÚC

Kiểu thời tiết này ở miền Bắc rất thuận lợi cho những nông dân trồng hoa kiểng tết và người chơi hoa, vì rét sẽ giúp mai, đào, quất tươi sắc lâu trong dịp tết.

Tại các chợ hoa, đào và mai năm nay đều nở rất đúng lịch Tết Nguyên đán, nụ mập, cánh lớn, lớm chớm lộc xuân. Năm nay, không xảy ra tình trạng hoa nở quá sớm khiến nông dân lo lắng như mọi năm.

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đến ngày 20-1 (29 tháng Chạp) cho biết: Tại TPHCM và miền Nam, xuyên suốt từ ngày tất niên đến hết mùng 5 tháng Giêng, hình thái chủ đạo vẫn là không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ buổi trưa có thể lên mức 29-32 độ C (cảm giác nắng nóng).

Tin cùng chuyên mục