Thả về môi trường 3 cá thể động vật quý hiếm

Ngày 22-2, Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã tiếp nhận 2 cá thể linh trưởng khỉ mặt đỏ và 1 cá thể trăn đất, đều nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB, do người dân giao nộp để thả về môi trường rừng tự nhiên tại khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang quản lý.

Hai cá thể linh trưởng khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca Arctoides) nặng 4kg và 2kg, được người dân ở thôn 5 (xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện khi đang bị thương trong rừng và được người dân đưa về nhà nuôi nhốt, chăm sóc.

Còn cá thể trăn đất (tên khoa học là Python molurus) nặng hơn 7kg, dài hơn 2,5m do người dân ở xã Thọ Điền (huyện Vũ Quang) tự nguyện giao nộp.

Tin cùng chuyên mục