Thái Lan: Xả súng tại đài phát thanh

Đã có 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ xả súng tại một trạm của Đài phát thanh Thái Lan ở tỉnh Phitsanulok, ngày 27-5.
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng tại Đài phát thanh nhà nước ở tỉnh Phitsanulok. Ảnh: Reuters/TTXVN
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng tại Đài phát thanh nhà nước ở tỉnh Phitsanulok. Ảnh: Reuters/TTXVN

Báo Bangkok Post cho biết, danh tính của nghi phạm được xác định là Wim Sonsud, kỹ thuật viên của Đài phát thanh Thái Lan. Hung thủ trang bị 2 khẩu súng lục 9mm và 0,38mm, đã bắn chết 3 người gồm giám đốc trạm, một thợ điện cao cấp và một kỹ sư cao cấp. Nạn nhân bị thương là kỹ sư truyền dẫn vô tuyến, cũng là đồng nghiệp của nghi phạm.

Sanit Butmangkul, Giám đốc trạm, đã cố gắng chạy trốn nhưng bị đuổi theo và giết chết ở phía sau tòa nhà. Sau khi gây án, nghi phạm không bỏ trốn mà đã đợi cảnh sát tới bắt ở hiện trường.

Các thông tin ban đầu cho biết, Wim Sonsuk còn thủ sẵn một con dao và đã lên kế hoạch cho vụ xả súng từ trước. Động cơ vụ tấn công đang được điều tra.

Tin cùng chuyên mục