Thanh Hóa: Nghêu lại chết hàng loạt

Ngày 16-1, ông Đặng Duy Tân, Chủ tịch UBND xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đã về khảo sát, lấy mẫu kiểm nghiệm để làm rõ nguyên nhân nghêu chết hàng loạt tại xã này.

Hiện tượng nghêu chết bắt đầu xuất hiện từ ngày 20-12-2019 đến nay tại khu vực cửa sông Yên, thuộc xóm Yên Châu. Theo thống kê, 60 hộ nuôi nghêu có nghêu bị chết với tổng diện tích 67ha, ước tính khoảng 4.000 tấn. Với giá thị trường hiện nay, nghêu chết đã gây thiệt hại cho người dân hơn 35 tỷ đồng. 

Trước đó, đầu tháng 12-2019, hiện tượng nghêu chết hàng loạt cũng xảy ra tại xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương). Qua kiểm tra cho thấy, nghêu tại xã này chết do nuôi quá dày, cộng với nhiệt độ chênh lệch ban ngày và ban đêm lớn, khiến nghêu bị sốc và chết hàng loạt. 

Trong năm 2019, nghêu nuôi ở một số địa phương thuộc huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc cũng chết khiến người nuôi lao đao.

Tin cùng chuyên mục