Thành lập Hội đồng Giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Bộ VH-TT-DL vừa quyết định thành lập Hội đồng Giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia với 12 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực di sản, văn hóa. 

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020) trình Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL xem xét, quyết định gửi văn bản đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật.

Chủ tịch Hội đồng Giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là PGS-TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa; GS-TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia là Phó chủ tịch. Trong hội đồng giám định cổ vật còn xuất hiện nhiều tên tuổi uy tín như: PGS-TS Tống Trung Tín (nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam), TS Phạm Quốc Quân, PGS-TS Bùi Văn Liêm…

Tin cùng chuyên mục