Thanh niên nông nghiệp chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp

Chiều 20-3, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thuộc 3 đơn vị: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NN-PTNT và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức hội thảo nông nghiệp sinh thái, nông dân chuyên nghiệp – khát vọng vươn tầm.

IMG_7511.webp
Các gương mặt trẻ thảo luận chiều 20-3. Ảnh: VIẾT NIỆM

Các đại biểu trẻ tham gia hội thảo đã cùng bàn về vai trò của thanh niên trong phát triển nông nghiệp sinh thái và xây dựng hình mẫu người nông dân Việt Nam thời đại mới.

Đặc biệt, các gương mặt trẻ đã cùng trao đổi, chia sẻ những bài học và kinh nghiệm trong quá trình lập thân, lập nghiệp với mô hình công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chia sẻ tại tọa đàm, anh Nguyễn Thế Tùng, Tổng Giám đốc Queen farm (Bình Phước) cho biết, trước đây không biết gì về nông nghiệp nhưng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Vương quốc Anh đã trở về làm nông nghiệp, say mê với việc thiết kế vườn tược, tìm hiểu kỹ thuật trồng cây ăn trái và bắt tay vào xây dựng một trang trại thực nghiệm trồng sầu riêng công nghệ cao ở huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước).

IMG_7513.webp
Chị Nguyễn Thị Trâm, nông dân Việt Nam xuất sắc ở tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ kinh nghiệm chiều 20-3. Ảnh: VIẾT NIỆM

Còn chị Nguyễn Thị Trâm (nông dân Việt Nam xuất sắc ở tỉnh Bắc Ninh) thì chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại 2 trang trại canh tác gần 20ha rau công nghệ cao ở Bắc Ninh và Hà Giang. Chị Trâm cho biết, trước khi học kỹ thuật trồng rau, trước khi bắt tay khởi nghiệp thì chúng ta cần phải học cách quản lý tài chính và tích luỹ tài chính hiệu quả trước đã.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trình bày tham luận về xây dựng mẫu hình nông dân trẻ, có trình độ và năng lực, hướng về nông thôn…

IMG_7512.webp
Đoàn Thanh niên của 3 đơn vị cùng ký bản ghi nhớ, chiều 20-3

Tại hội thảo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại 3 đơn vị: Hội Nông dân Việt Nam, Bộ NN-PTNT, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện chương trình, công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2024-2027.

Tin cùng chuyên mục