Thanh niên TPHCM sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Sáng nay, 16-2, gần 4.000 thanh niên của TPHCM sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS). Các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ giao quân. Những thanh niên trúng tuyển NVQS đang háo hức lên đường trong sự quan tâm, động viên của người thân và chính quyền, đoàn thể các cấp.

Anh em cùng tình nguyện nhập ngũ

Trong đợt tuyển quân năm nay, tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè có 2 anh em ruột là Lê Thanh Bình (sinh năm 2002) và Lê Anh Minh (sinh năm 2003), ngụ tại 10/12 ấp 4, cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trong đơn tình nguyện của hai anh em có đoạn: “Qua tìm hiểu lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ khi mới thành lập, quân đội ta đã trải qua hai cuộc kháng chiến anh dũng hào hùng, đánh bại hai cường quốc hùng mạnh nhất thế giới, ghi vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Để tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh đi trước, tiếp tục viết nên trang sử mới trên con đường thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bản thân xin tình nguyện thực hiện NVQS năm 2022 để góp một phần công sức của mình vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc”.

Hai anh em Lê Thanh Bình (áo đen) và Lê Anh Minh (áo trắng) bên mẹ trước khi nhập ngũ. Ảnh: MINH NGHĨA
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Đức cho biết, theo Luật Nghĩa vụ quân sự, một trong 2 anh em được tạm hoãn nhập ngũ. Tuy nhiên, việc 2 anh em Thanh Bình, Anh Minh viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã thể hiện rõ quyết tâm cao cùng nhau thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ở địa phương có 2 anh em viết đơn tình nguyện nhập ngũ cùng một đợt.

Chia sẻ với PV Báo SGGP, 2 bạn trẻ cho biết, được thực hiện NVQS là niềm vinh dự, tự hào của các bạn. Ở môi trường mới này, 2 anh em sẽ có nhiều trải nghiệm mới và rèn luyện tác phong, tính kỷ luật. “Nếu có điều kiện, bọn em muốn phục vụ lâu dài trong quân ngũ”, 2 bạn trẻ bày tỏ.

Thanh Bình và Anh Minh đang có việc làm ổn định, với thu nhập đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Ngoài thời gian làm việc, 2 bạn còn phụ giúp công việc gia đình. Tuy nhiên, khi biết 2 bạn tình nguyện thực hiện NVQS, gia đình vẫn động viên các con yên tâm nhập ngũ và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một người quân nhân. Bà Lê Thị Mộng Thu (mẹ của Thanh Bình và Anh Minh) tuy có chút lo lắng nhưng rất tự hào và hoàn toàn ủng hộ quyết định của con mình. “Khi các con quyết định như vậy chứng tỏ các con đã trưởng thành. Tôi tin tưởng con mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ, góp sức để bảo vệ Tổ quốc”, bà Mộng Thu nói.

Nồng ấm cho ngày tiễn thanh niên nhập ngũ

Những ngày qua, cũng như thanh niên ở các nơi khác trên địa bàn TPHCM, các thanh niên trúng tuyển NVQS ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức háo hức chuẩn bị cho ngày nhập ngũ. Bạn Trần Minh Tài (ở số 67/38 A đường 38, phường Hiệp Bình Chánh) bày tỏ: “Môi trường mới là nơi thử thách, rèn luyện để tuổi trẻ trưởng thành”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh, cho biết, từ cuối năm 2021, địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên và cha mẹ, người thân các em nhập ngũ đợt này. Dịp Tết Nguyên đán 2022, cán bộ phường đến từng nhà để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và tặng quà động viên các em, nhất là những em thuộc gia đình khó khăn. Nhờ làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nên không chỉ các em mà gia đình có con nhập ngũ cũng an tâm chuẩn bị cho ngày lên đường. Hiện nay, 100% trường hợp (26 trường hợp tham gia NVQS và 4 trường hợp thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân) đều đã sẵn sàng tâm thế lên đường. Phường cũng tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ các thanh niên trước khi giao quân.

Trong khi đó, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết, năm 2022, huyện có 112 thanh niên lên đường nhập ngũ, với một đảng viên và 35 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng. Đến nay, huyện Nhà Bè đã làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tương tự, các địa phương khác có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để động viên, hỗ trợ các bạn trẻ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước ngày thanh niên lên đường nhập ngũ, Quận ủy quận 10 tổ chức gặp mặt thân mật các đảng viên chuẩn bị nhập ngũ và đảng viên hoàn thành NVQS năm 2022. Năm nay, quận 10 có 4 đảng viên tham gia NVQS, trong đó, 1 đảng viên có trình độ thạc sĩ, 2 đảng viên có trình độ đại học và 1 đảng viên có trình độ trung học chuyên nghiệp. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo quận 10 đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên tham gia NVQS. Chính sự gần gũi, tin cậy của lãnh đạo quận đã tạo thêm niềm tin, động lực cho đảng viên trẻ nói riêng, các bạn tham gia NVQS nói chung vững bước vào quân ngũ. 

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM, năm 2022 tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 3.984 người, gồm: 3.800 công dân chính thức, 184 công dân dự phòng. Năm nay có 79 đảng viên, trong đó có 66 đảng viên chính thức, lên đường nhập ngũ.

Tin cùng chuyên mục