Thiên tai khủng khiếp tại Myanmar: 15.000 người chết do bão Nargis

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Myanmar
Thiên tai khủng khiếp tại Myanmar: 15.000 người chết do bão Nargis

* Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Myanmar

Theo số liệu của Chính phủ Myanmar, tính đến 10 giờ30 sáng nay, 6-5, số người chết do bão Nargis đã lên tới 15.000 người. Chính phủ Myanmar đã triệu tập các đại sứ của ASEAN để thông báo tình hình và ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ trong khi nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Theo CNN, với 15.000 người chết, bão Nargis trở thành trận thiên tai khủng khiếp nhất trong lịch sử Myanmar.

* Thái Lan cho biết các nhà lãnh đạo Myanmar đã yêu cầu viện trợ thực phẩm, y tế và thiết bị xây dựng. Chuyến hàng đầu tiên dự kiến tới Myanmar vào hôm nay.

* Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cho biết “vô cùng buồn trước số người thiệt mạng và sự tàn phá của cơn bão mà người dân Myanmar phải gánh chịu”. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho Myanmar. 

Dân chúng tại nhiều khu vực đã trải qua đêm thứ ba chưa có điện, hệ thống điện thoại hoàn toàn tê liệt và nước sạch cạn kiệt. Chỉ tính riêng tại thành phố Yangon (thủ đô cũ của Myanmar), đã có hàng trăm ngàn người mất nhà cửa và hàng ngàn người mất tích.

* Tòa đại sứ Mỹ tại Myanmar tuyên bố thảm họa.

* EU đã công bố khoản viện trợ 3 triệu USD cho Myanmar.

* Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố khoản cứu trợ 250.000 USD. Hiện một nhóm cứu trợ của Mỹ đang sẵn sàng tới Myanmar sau khi được phép của Chính phủ Myanmar.

* Pháp tuyên bố viện trợ 200.000 euro.

* Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ chi 190.000 USD trợ giúp Myanmar.

Phu nhân Tổng thống Mỹ Laura Bush chỉ trích Chính phủ Myanmar đã không thông báo kịp thời cho dân về cơn bão Nargis.

Bất chấp hậu quả của cơn bão, Chính phủ Myanmar cho biết vẫn tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới vào ngày 10-5. 

Người dân đang xếp hàng chờ nhận nước sạch. (Ảnh CNN)
Người dân đang xếp hàng chờ nhận nước sạch. (Ảnh CNN)
Cây ngã đè ô tô. (Ảnh Reuters)

Cây ngã đè ô tô. (Ảnh Reuters)

Thuyền bè hỏng (Ảnh AP)

Thuyền bè hỏng (Ảnh AP)

Đệ nhất phu nhân Laura Bush phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh Reuters).
Đệ nhất phu nhân Laura Bush phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh Reuters).
Thiên tai khủng khiếp tại Myanmar: 15.000 người chết do bão Nargis ảnh 5
Sau cơn bão tố (ảnh: Reuter)

H.Q, B.N 

Tin cùng chuyên mục