Thúc đẩy các giải pháp ngoại giao
Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York ngày 26-3 (giờ địa phương), Tổng Thư ký LHQ António Guterres cho biết cuộc xung đột ở Trung Đông hiện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, ngoại giao phải được ưu tiên. Ông kêu gọi các bên đối thoại ngay lập tức nhằm giảm thiệt hại về số người thương vong cũng như tác động nặng nề với kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26-3 cho biết sẽ tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran thêm 10 ngày, đến ngày 6-4. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết quyết định trên được đưa ra theo đề nghị từ phía Tehran, đồng thời khẳng định các cuộc trao đổi với Iran “đang diễn ra tích cực”.
Về phía Iran, theo truyền hình Al Zajeera, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 26-3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran mong muốn “chấm dứt hoàn toàn” cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực Tây Á.
Trong khi đó, theo CNN, các nước vùng Vịnh tuyên bố đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua trung gian Pakistan. Tổng Thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Albudaiwi khẳng định khối này phải hiện diện trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, bác bỏ mọi khuôn khổ, sáng kiến hoặc thỏa thuận tái định hình Trung Đông mà không có tiếng nói của các nước vùng Vịnh.
Ở cấp độ đa phương, Pháp tổ chức cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris trong ngày 27-3 nhằm đánh giá tác động của xung đột Trung Đông, đặc biệt đối với tài chính, năng lượng và kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Canada kêu gọi các nước G7 phối hợp thúc đẩy giảm leo thang, mở lại eo biển Hormuz và bảo đảm an toàn cho người dân.
Thảo luận kế hoạch an ninh hàng hải
Liên quan đến các nỗ lực nhằm thúc đẩy lưu thông tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, ngày 27-3, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, tham mưu trưởng quân đội của 35 quốc gia đã họp trực tuyến thảo luận về việc thành lập một liên minh, hướng tới mục tiêu khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz sau khi các hành động thù địch chấm dứt.
Theo tuyên bố của bộ trên, tại cuộc họp do Tham mưu trưởng quân đội Pháp chủ trì, các nước tham gia bày tỏ quan điểm về việc gia nhập sáng kiến phối hợp nhằm tăng cường an ninh hàng hải tại khu vực chiến lược này. Chi tiết về quốc gia tham dự không được tiết lộ. Phía Pháp khẳng định sáng kiến này không liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra trong khu vực và hoàn toàn mang tính chất phòng thủ.
Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thông báo với các đồng minh rằng nước này sẽ tham gia vào một lực lượng đặc nhiệm hàng hải đa quốc gia nhằm mở lại eo biển Hormuz. UAE cũng đang làm việc với Bahrain để thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm cung cấp một nhiệm vụ cho bất kỳ lực lượng đặc nhiệm nào trong tương lai liên quan đến đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz.