Thi đua từ những công việc hàng ngày

75 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là lời hiệu triệu thúc giục lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của mỗi người để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong giai đoạn hiện nay, phong trào thi đua đang hướng đến sự thiết thực, tạo thuận lợi để người dân có thể thực hiện từ những công việc trong cuộc sống hàng ngày.

Hiệu quả thiết thực

Gần 2 tháng qua, bà Nguyễn Thanh Tâm (62 tuổi, ngụ phường Bến Thành, quận 1, TPHCM) cùng chồng vui mừng khi lại được đi tập thể dục vòng quanh công viên 23 tháng 9, sau khi rào chắn khu vực này được tháo dỡ. Từ ngày rào chắn công trình Metro Bến Thành - Suối Tiên được tháo dỡ, khu vực trước chợ Bến Thành mang diện mạo mới với không gian thông thoáng, hiện đại, trở thành điểm check-in của nhiều du khách, người trẻ; việc đi lại, buôn bán của người dân hai bên đường cũng thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Anh Minh dành nhiều thời gian chăm sóc mảng xanh trên tường để tạo không gian sống xanh mát cho bà con xung quanh

Ông Nguyễn Anh Minh dành nhiều thời gian chăm sóc mảng xanh trên tường để tạo không gian sống xanh mát cho bà con xung quanh

Sau khi từng mét hàng rào nơi đây được công nhân tháo dỡ, nhiều bồn hoa, cây xanh được tái lập. Hơn 8.000m2 mặt bằng được bàn giao đã xanh hóa trước ngày lễ 30-4. Để làm được điều này, theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, các hạng mục đã được đẩy nhanh thực hiện, người lao động trong toàn dự án thi đua hoàn thành vượt tiến độ công trình với quyết tâm tạo sự thuận lợi cho người dân càng sớm càng tốt. Để ghi nhận nỗ lực này, Công đoàn Viên chức TPHCM đã công nhận đây là công trình thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội thi tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến do UBND TPHCM tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, tiểu phẩm “Những bông hoa thầm lặng” của khối thi đua 8 đã đoạt giải nhất hội thi. Không chỉ chỉn chu, có sự đầu tư trong tập luyện, nội dung được thể hiện trong tiểu phẩm còn chính là những câu chuyện thực tế về việc làm, hành động của mỗi cá nhân, tập thể khối thi đua 8 trong phong trào thi đua ngay tại đơn vị mình.

Đại diện khối thi đua 8 chia sẻ, thấm nhuần Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong từng việc làm hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong các đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao cùng các chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Nhiều mô hình, công trình thi đua thể hiện tính sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, từ đó góp phần giúp các đơn vị trong khối thi đua 8 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ bình yên cho nhân dân và chăm lo, nâng cao đời sống người dân.

Cùng nhau tạo nên cuộc sống tốt hơn

Hơn 2 năm nay, người dân trong con hẻm nhỏ trên đường Tôn Đản (phường 8, quận 4) rất thích thú với bức tường dài gần 20m trong hẻm được phủ đầy cây xanh. Mảng xanh này được ông Nguyễn Anh Minh trồng và chăm sóc ngay tường rào của nhà mình. “Ban đầu khu phố vận động anh Minh trồng vài chậu cây trên mảng tường, sau đó anh cùng bà con tận dụng thùng nhựa tái chế làm chậu rồi trồng các loại cây treo lên tường để có được mảng xanh như thế này”, bà Lê Thị Yến, Trưởng Ban điều hành khu phố 3, phường 8 (quận 4), cho biết.

Từ ý tưởng và sự tích cực tham gia của ông Nguyễn Anh Minh, khu phố vận động thêm các gia đình thực hiện mảng xanh tại nơi mình sinh sống, từ đó tạo phong trào thi đua sôi nổi xanh hóa khu dân cư, tạo môi trường sống trong lành hơn cho người dân. Cùng góp phần bảo vệ môi trường sống, 5 năm qua, phong trào thi đua “Chống rác thải nhựa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại TPHCM thực hiện đã phát huy vai trò của hơn 10.000 phụ nữ để xây dựng các điểm xanh tại khu dân cư…

Hưởng ứng đợt phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), tại TPHCM, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký hàng ngàn công trình thi đua, trong đó nhiều công trình thiết thực mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Có thể kể đến công trình xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, người dân khó khăn do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thực hiện. Nhiều căn nhà trong chương trình đã được trao. Và chính niềm vui trong căn nhà mơ ước của các gia đình đã tiếp thêm động lực cho những người thực hiện phong trào thi đua này.

Tin cùng chuyên mục