Thị trường chứng khoán Việt Nam 3 tháng đầu năm, khối ngoại mua ròng hơn 7.000 tỷ đồng

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố nâng lãi suất thêm 0,25% nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tuần thứ 3 quay lại mua ròng của khối ngoại.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã mua ròng 7.090 tỷ đồng. Với thanh khoản thị trường giảm mạnh từ đầu năm, dòng tiền khối ngoại góp phần lớn trong sự tăng trưởng của các cổ phiếu nói riêng và thị trường nói chung.

Cụ thể, những cổ phiếu tốp 10 mà khối ngoại mua ròng với giá trị lớn đã tăng hơn 10% so với đầu năm, trong đó có nhiều cổ phiếu tăng đến hơn 30% như: HSG tăng 37,7%, VCI tăng 33,55%. Các cổ phiếu khác như HCM tăng 25,17%, POW tăng 24,41%, IDC tăng 23,34%…

Tin cùng chuyên mục