Từ 21 giờ ngày 6-10

Giá xăng tiếp tục giảm 500 đồng/lít

Giá xăng tiếp tục giảm 500 đồng/lít

Từ 21 giờ ngày 6-10, giá xăng trong nước giảm thêm 500 đồng/lít đối với mỗi chủng loại. Như vậy, giá mới của xăng A92: 10.500 đồng/lít, A90: 10.300 đồng/lít, A83: 10.100 đồng/lít. Đây là nội dung Quyết định số 1635/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại vừa ban hành chiều 6-10.

Giá xăng tiếp tục giảm 500 đồng/lít ảnh 1

21 giờ ngày 6-10, các cây xăng ở TPHCM đã niêm yết giá bán mới. Đây là lần thứ hai giá xăng được điều chỉnh giảm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ cho biết: mức giảm giá xăng trên thị trường nội địa dựa trên yếu tố biến động giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới từ trung tuần tháng 9.

Đặc biệt, từ đầu tháng 10 đến nay, giá dầu thô trên thị trường thế giới liên tiếp giảm mạnh và đã xuống mức 58 USD/thùng, thấp nhất trong vòng 8 tháng qua.

Cũng tại quyết định này, Bộ Thương mại lưu ý, tuy giá xăng được giảm 500 đồng/lít nhưng vẫn phải triệt để thực hành tiết kiệm theo quy định.

Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trên cơ sở căn cứ mức giảm giá xăng trên, có trách nhiệm xem xét hạ giá thành sản phẩm có nhiên liệu đầu vào là xăng, giảm giá dịch vụ vận chuyển... cho phù hợp.

Theo tính toán của các cơ quan chức năng, với mức giảm giá xăng nêu trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn tiếp tục có lãi 700 – 1.000 đồng/lít. Bộ Tài chính cũng cho rằng, nếu giá dầu thế giới tiếp tục dao động ở mức 58 – 59 USD/thùøng thì mức giảm giá xăng trong nước có thể là 1.000 đồng/lít.

Cũng trong ngày 6-10, Bộ Thương mại có công điện khẩn gửi các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, các chi cục quản lý thị trường, yêu cầu kiểm kê số lượng các chủng loại xăng trước khi điều chỉnh giảm giá bán xăng, không để xảy ra tiêu cực, bảo đảm hoạt động kinh doanh bình thường.

ĐINH LAN

Tin cùng chuyên mục