Xuất hiện bão mạnh trên cấp 12 ở Biển Đông

Xuất hiện bão mạnh trên cấp 12 ở Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng – Thủy văn Trung ương, sáng 27-9, xuất hiện cơn bão rất mạnh hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines và có tên quốc tế là Xangsane.

Tối 27-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14 độ vĩ Bắc; 121 độ kinh Đông thuộc địa phận Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 12 (tức là trên 133 km/giờ).

Xuất hiện bão mạnh trên cấp 12 ở Biển Đông ảnh 1

Dự báo tối và đêm nay bão vào khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo khoảng tối và đêm nay (28-9), bão sẽ đi vào khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông từ chiều nay gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10; vùng gần tâm bão cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội.

Đây là một cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo.

Ngày 27-9, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương có công điện số 48 CĐ/PCLBTW gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh, thành phố ven biển, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các bộ, ngành: Thủy sản, GT-VT, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam yêu cầu đối phó với bão.

Công điện yêu cầu phải thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền ở khu vực Biển Đông đặc biệt là các tàu thuyền đang đánh bắt xa bờ để chủ động phòng tránh.

Tin mới nhất cho biết, tại Đồng Tháp vừa có 2 trẻ em chết đuối. Tính đến nay toàn tỉnh có 23 người chết do lũ và giông, sét. Tại An Giang, tình hình sạt lở diễn ra phức tạp, đã có 13 trường hợp trẻ em chết đuối.

* Thủ tướng vừa ký Quyết định số 1268 xuất cấp (không thu tiền) một số loại vật tư, thiết bị thuộc hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính đang bảo quản cho Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để phân bổ cho các địa phương, các lực lượng chuyên ngành, đơn vị vùng trọng điểm trực tiếp làm công tác tìm kiếm, cứu nạn và phòng chống lụt, bão.

Hàng xuất cấp gồm 33 bộ xuồng cao tốc cứu sinh các loại; 2.000 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 20.000 phao áo cứu sinh; 30.000 phao tròn cứu sinh; 1.000 phao bè cứu sinh; 50 bộ thiết bị chữa cháy đồng bộ thông dụng.

L.V. - P.Q. - H.P.L.
 

Tin cùng chuyên mục