Dự án đường Hồ Chí Minh (2007 - 2010)

Thông toàn tuyến từ Pác Bó đến Đất Mũi

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về Quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh.

Thủ tướng nhấn mạnh dự án này là công trình trọng điểm, có vốn đầu tư lớn, thực hiện trong nhiều năm, với phạm vi trải dài qua 30 tỉnh, thành phố, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước.

Đường Hồ Chí Minh là trục giao thông đường bộ Bắc - Nam thứ 2. Từ năm 2000 - 2007 đầu tư hoàn chỉnh với quy mô 2 làn xe, bao gồm cả kiên cố hóa và chống sạt lở đoạn từ Hòa Lạc đến Ngọc Hồi (Kon Tum). Từ 2007 - 2010 nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau).

Thủ tướng yêu cầu các địa phương có dự án đi qua cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong đền bù, giải phóng mặt bằng. 

KIẾN QUỐC

Tin cùng chuyên mục