

(SGGP).- Trưa 13-8, tổ kiểm tra liên ngành quản lý thị trường (QLTT), công an, y tế… của quận Tân Phú TPHCM đã đột xuất kiểm tra nhà số 229/8 Trịnh Bình Trọng, phường Phú Trung (quận Tân Phú, TPHCM), bắt quả tang một nhóm người đang đóng gói và dán nhãn một số lượng lớn tân dược giả nhãn hiệu hàng hóa (ảnh).
Hầu hết số thuốc bị phát hiện được các công ty trong nước như Công ty CP YDP Vimedimex (TPHCM), Công ty CP DP TBYT Haphaco (Hà Nội), Công ty CP dược Vinphaco (Vĩnh Phúc)… sản xuất nhưng bị các đối tượng “phù phép” bằng cách thay vỏ, tem của các hãng thuốc nước ngoài. Trong đó, có 2 mặt hàng thuốc ống, 7 mặt hàng thuốc viên với số lượng khoảng 500kg.
Chủ lô hàng là Huỳnh Văn Tiên (SN 1978) thú nhận đã thuê căn nhà trên từ tháng 6-2006 để buôn bán. Nhưng từ tháng 4-2008 đến nay, Tiên đã móc nối với một số đối tượng tại Campuchia để “gia công” tân dược bằng cách mua thuốc của các công ty trong nước, bỏ bao bì, nhãn mác và thay bằng vỏ ngoại, dán tem nhập khẩu để giả hàng ngoại nhập.
Mỗi hộp thuốc sau khi “lên đời” xong, Tiên được chủ hàng từ Campuchia trả công 1.000-2.000 đồng/hộp. Thủ đoạn làm giả nhãn hiệu này khá tinh vi: bao bì và tem nhập khẩu đều được in, đóng gói bằng công nghệ cao nên rất khó phân biệt. Đại diện Phòng Y tế quận Tân Phú cho biết, với cách làm giả nhãn hiệu tân dược như trên, giá một sản phẩm thuốc khi tung ra thị trường sẽ cao gấp 5-20 lần.
Hiện lực lượng QLTT đã thu giữ toàn bộ lô hàng trên cùng với máy móc thiết bị để tiếp tục điều tra xử lý đối tượng vi phạm.
* Chiều cùng ngày, tổ công tác cũng đã đột nhập kiểm tra kho hàng Công ty Shihfa Ruber Industry Việt Nam (100% vốn nước ngoài, tại số 237/2/5 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và phát hiện khoảng 5 tấn hóa chất, nguyên liệu sản xuất vỏ xe máy, xe công nghiệp. Toàn bộ số hàng này đã bị lực lượng QLTT niêm phong để tiếp tục điều tra xử lý vì chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ và có hành vi vi phạm về ghi nhãn hàng hóa.
L.PHONG