Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng: "Việc xây dựng các tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy rất chậm, bất cập"

Theo ông Lê Quốc Hùng, hiện việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy "rất chậm, rất bất cập, nhiều cái đưa vào sử dụng nhiều năm nay nhưng không có tiêu chuẩn, quy chuẩn nào, chủ yếu áp dụng ngoại lai các tiêu chuẩn nước ngoài”.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phản hồi ý kiến về các quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phản hồi ý kiến về các quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy

Phản hồi ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tại phiên họp sáng 12-7 về việc các doanh nghiệp bị làm khó vì quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy "rất chậm, rất bất cập", "nhiều cái đưa vào sử dụng nhiều năm nay nhưng không có tiêu chuẩn, quy chuẩn nào, chủ yếu áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài".

Trước đó, bàn về báo cáo dân nguyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu, dù trong nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng đã nêu giải pháp tháo gỡ, nhưng thực tế theo phản ánh của doanh nghiệp, các quy định về PCCC vẫn rất vướng. Ông đề nghị lãnh đạo Bộ Công an có báo cáo thêm về nội dung này.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an đã có nhiều giải pháp và thực sự gương mẫu đi đầu tham mưu cho Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc này. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, khó khăn nhất hiện nay là ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn mới. Việc ban hành những tiêu chuẩn này là trách nhiệm của nhiều bộ ngành như: Xây dựng, Công thương và các ngành kỹ thuật khác.

Theo Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Bộ Công an đã có nhiều cuộc làm việc với Bộ Xây dựng thúc đẩy, tập trung nhân lực xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn để hạn chế bớt vấn đề áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, song những bất cập này không dễ giải quyết ngày một ngày hai.

Toàn cảnh phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Ngược lại, một số kiến nghị của doanh nghiệp, người dân cũng chưa thỏa đáng. “Doanh nghiệp muốn tối ưu hóa lợi nhuận nên muốn hạ thấp các tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC, cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, những yếu tố cơ bản buộc doanh nghiệp phải quan tâm đầu tư hệ thống PCCC, thoát hiểm thoát nạn thì phải kiên quyết giữ để bảo đảm tính mạng, tài sản người dân”, ông nói.

Một nguyên nhân quan trọng, theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, là chưa có tiêu chuẩn cho nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Bộ Công an đang triển khai các giải pháp như vận động nhân dân mở lối thoát nạn thứ 2, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM.

Tán thành một phần quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội Lê Tấn Tới nhận định, ý kiến của doanh nghiệp cũng có phần đúng nhưng cũng có nhiều trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện sai pháp luật. Ông Lê Tấn Tới cho hay, ủy ban này đang giám sát về việc thực hiện Nghị quyết 99 của Quốc hội, giám sát công tác PCCC và sẽ sớm có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục