Thủ tục nhà - đất vẫn lắm nhiêu khê!

Thủ tục nhà - đất vẫn lắm nhiêu khê!

Mặc dù thời gian về việc hoàn thành các thủ tục nhà, đất như cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) đã được quy định rõ nhưng thực tế, thời gian hoàn thiện luôn bị kéo dài.

Quy định 30 ngày, 7 tháng chưa xong

Ông H. bán cho bà Tr. một căn nhà trên đường Hoàng Văn Thụ (Phú Nhuận, TPHCM), sau khi hai bên công chứng hợp đồng mua bán, ông H. đem nộp hồ sơ trước bạ sang tên cho bà Tr. tại UBND quận Phú Nhuận thì cán bộ thụ lý cho biết, do trong giấy chứng nhận hết chỗ cập nhật biến động qua tên bà Tr. nên yêu cầu ông H. phải đổi giấy chứng nhận mới để có chỗ cập nhật sang tên cho bà Tr. Cũng chính vì lý do này mà ông H. và bà Tr. đã hủy hợp đồng mua bán để làm giấy chứng nhận mới trước khi hai bên ký lại hợp đồng công chứng mua bán. Tháng 11-2013, ông H. bắt đầu nộp giấy tờ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND quận Phú Nhuận để xin cấp đổi giấy chứng nhận mới, nhưng từ đó đến nay ông H. vẫn chưa nhận được kết quả, trong khi quy định việc cấp đổi giấy chứng nhận sẽ hoàn thành trong vòng 30 ngày làm việc. Ông H. cho biết, sau khi nhận hồ sơ họ yêu cầu bổ sung một số giấy tờ cần thiết như bản vẽ hiện trạng, xác nhận không tranh chấp… Nhưng sau khi nhận đủ hồ sơ họ liên tục hẹn mà không cho biết lý do, lúc thì hẹn miệng, lúc viết vào phía sau biên nhận nhưng đến hẹn lại hẹn tiếp mà không rõ lý do. Sau đó ông H. lên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nơi thực hiện việc cấp đổi) để hỏi kết quả thì được ông Nguyễn Công Chiến - Giám đốc Văn phòng cho biết, hồ sơ đã xong và đang trình lên bà Bùi Thị Mỹ - Trưởng phòng TN-MT Phú Nhuận. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ với bà Mỹ thì bà nói: không thấy hồ sơ nào như trên (?).

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Công Chiến cho biết nguyên nhân chậm trễ do hồ sơ nhiều, cán bộ còn non yếu nghiệp vụ. Trường hợp hồ sơ nhà ông H. là do năm 2008 có sửa chữa không phép nên phải xác minh. Ông H. bức xúc, từ việc chậm trễ trên mà đến nay ông đã mất hàng trăm triệu đồng do phải trả lãi suất cho bà Tr. và đến nay vẫn chưa biết lúc nào hồ sơ mới hoàn tất.

Dự án KDC Hiệp Bình Phước (Thủ Đức) mới được thi công hạ tầng sau gần 10 năm có chủ trương đầu tư.

Dự án KDC Hiệp Bình Phước (Thủ Đức) mới được thi công hạ tầng sau gần 10 năm có chủ trương đầu tư.

Trường hợp ông H. không phải là cá biệt, nhiều trường hợp khác người dân cũng bức xúc do hồ sơ bị “ngâm” quá lâu mà lý do không rõ ràng. Ông P.N.P. (ngụ đường Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận), kể: Ngày 2-11-2012, ông bắt đầu nộp hồ sơ tại UBND quận Phú Nhuận, cán bộ thụ lý hẹn 28 ngày sau quay lại nhận kết quả. Đúng hẹn, ông P. đến, cán bộ thụ lý yêu cầu đến Phòng TN-MT để bổ túc bản vẽ hoàn công. Do khi mua nhà, chủ cũ không giao bản vẽ hoàn công nên cán bộ Phòng TN-MT yêu cầu liên hệ Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) để có hướng dẫn cụ thể. Chạy qua Phòng QLĐT, cán bộ lại nói chờ để lục tìm bản vẽ hoàn công... Kiếm hoài không ra, cán bộ yêu cầu ông P. phải đi vẽ bản vẽ hiện trạng. Sau khi nhờ một công ty đo vẽ hiện trạng nhà, tháng 1-2013, ông P. nộp cho Phòng QLĐT. Bản vẽ này bị cán bộ cho là sai, yêu cầu chỉnh sửa lại. Thế rồi, cứ mỗi lần ông P. nộp bản vẽ mới lại bị cán bộ… chê. Chỉnh sửa không dưới 10 lần, đến tháng 11-2013, bản vẽ mới được cán bộ Phòng QLĐT ký xác nhận. Không chỉ bị “hành” với bản vẽ hiện trạng, ông P. cũng mất 4 tháng sửa tới sửa lui để hoàn tất bản vẽ sơ đồ nhà - đất theo đề nghị của Phòng TN-MT. Đến tháng 2-2014, hồ sơ được xem là ổn vì không thấy cán bộ thụ lý yêu cầu bổ túc gì nữa nhưng phải 3 tháng sau, ngày 22-5, ông P. mới có được giấy chứng nhận. Nhiều người dân bức xúc phản ánh, cán bộ thụ lý hướng dẫn kiểu “nhỏ giọt” không rõ ràng, nhiều việc cán bộ làm sai nhưng lại yêu cầu người dân tự làm lại hoặc phải có đơn xin điều chỉnh (như bản vẽ hiện trạng, ghi sai địa chỉ…).

Đầu tư dự án ngày càng lâu

Với kinh nghiệm từ việc làm chủ đầu tư và đã hoàn thành 5 cao ốc căn hộ tại TPHCM gần 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành, cho biết càng về sau thủ tục càng nhiêu khê, thời gian càng kéo dài, làm doanh nghiệp đuối sức, tăng giá thành và giá bán. Ông dẫn chứng, trước khi có Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6-9-2006: Dự án phát triển nhà ở được khởi công xây dựng khi có quyết định giao đất của UBND TP và thỏa thuận quy hoạch 1/500 của Sở Quy hoạch Kiến trúc, các thủ tục này mất khoảng 1 năm. Khi có Nghị định 90/2006/NĐ-CP, dự án phát triển nhà ở sau khi có quyết định giao đất, thỏa thuận quy hoạch kiến trúc phải tiếp tục trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở và phê duyệt dự án đầu tư, sau đó mới được phép khởi công xây dựng, doanh nghiệp phải mất thêm 1 năm nữa. Sau đó Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23-6-2010 thay thế Nghị định 90/2006/NĐ-CP yêu cầu dự án phát triển nhà ở phải được cơ quan thẩm quyền chấp thuận đầu tư, tiếp theo lấy ý kiến thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng, chủ đầu tư tự phê duyệt dự án đầu tư. Chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công dự án. Thời gian để thực hiện các thủ tục này mất thêm khoảng 1 năm. Tức sau 3 năm mới có thể khởi công dự án. Ngoài ra, Nghị định 69 quy định về tính tiền sử dụng đất theo giá thị trường doanh nghiệp phải trải qua 4 khâu: thuê công ty thẩm định giá sát giá thị trường trình Sở Tài chính; Sở Tài chính thẩm định lại; Hội đồng xét duyệt trình UBND TP; UBND TP duyệt (mất thời gian từ 3 - 6 tháng, đó là chưa kể Sở Tài chính không đồng ý chứng thư thẩm định thì doanh nghiệp phải thực hiện lại từ đầu). Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4-9-2012 quy định về cấp phép cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà đất, đầu tư xây dựng bất động sản theo hướng gọn nhẹ, minh bạch là xu hướng các nhà làm luật hướng tới nhằm giải tỏa bức xúc cho người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng thực tế sự chuyển biến còn hạn chế và đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho thị trường nhà đất đội giá thành, tạo kẽ hở cho tham nhũng.

ĐỖ TRÀ GIANG

Kỷ lục?

Xem ra trường hợp kéo dài thời gian của quận Phú Nhuận chẳng thấm vào đâu so với kỷ lục ở quận Bình Thạnh. Năm 1994, anh L.V.D. mua của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Bình Thạnh (trực thuộc UBND quận Bình Thạnh TPHCM, nay là Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh trực thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn) một nền nhà tại khu cư xá Cogido, phường 24, quận Bình Thạnh. Nay đã 20 năm trôi qua nhưng căn hộ vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền nhà do giữa công ty và UBND quận không chịu cùng “nhìn về một hướng” để giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho gia chủ. Theo nhiều chuyên gia địa chính, trường hợp này rất đơn giản vì nhà - đất nằm trong khu dân cư ổn định, có đầy đủ cơ sở hạ tầng và từ cuối năm 1994 đã được Phòng Xây dựng quận Bình Thạnh kiểm tra, lập biên bản xác nhận “Công trình xây dựng, sửa chữa hoàn thành”, sau đó cấp cho anh D. số nhà 20/12A Đinh Bộ Lĩnh để chuyển hộ khẩu về đây. Tuy nhiên đến năm 2005, UBND quận Bình Thạnh mới bắt đầu xét cấp giấy chủ quyền nhà theo kiểu “nhỏ giọt” cho số căn hộ ở khu cư xá mới này. Anh D. cho biết, giữa tháng 4-2012 anh nhận được giấy mời duy nhất từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Bình Thạnh (trước đây văn phòng này chỉ làm việc trực tiếp với Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh) đến để bổ sung bản vẽ liệt kê “tọa độ góc ranh” (thực chất gia chủ đã nộp bản vẽ này, thể hiện qua biên nhận hồ sơ nhưng không biết khâu nào làm thất lạc) mới đủ thủ tục làm giấy chủ quyền nhà nhưng rồi từ đó đến nay vẫn “bặt vô âm tín”.

Lẽ ra cơ quan chức năng của quận Bình Thạnh phải có văn bản chính thức trả lời trực tiếp cho gia chủ nguyên nhân chưa cấp giấy chủ quyền, chứ cứ lặng lẽ “đá qua đá lại” giữa quận và công ty suốt 20 năm qua thì người dân còn khổ dài dài…

DŨNG LÊ

Tin cùng chuyên mục