Thủ tướng Anh lập chính phủ mới

Thủ tướng Anh Boris Johnson bắt đầu công bố một số gương mặt trong nội các chính phủ mới, trong thời điểm nước Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đang đến gần.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại số 10 phố Downing, người phát ngôn của Thủ tướng Johnson khẳng định, Chính phủ Anh có kế hoạch khởi động tiến trình Brexit trước khi Quốc hội đóng cửa trong dịp lễ cuối năm và năm mới. Thủ tướng Johnson sẽ trình bày Dự luật rút khỏi EU trong một cuộc họp của Hạ viện vào ngày 18-12 tới, với quyết tâm hoàn tất Brexit vào ngày 31-1-2020 như đã định.

Để có thể thảo luận về dự luật trên trong tuần này, chính phủ của Thủ tướng Johnson cần được sự thông qua của Chủ tịch Hạ viện. Theo kế hoạch, các nghị sĩ Hạ viện Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu trong chiều 17-12 (giờ địa phương) để chọn ra một chủ tịch mới. Giới bình luận chính trị nhận định kế hoạch Brexit của Thủ tướng Johnson sẽ vượt qua giai đoạn đầu tiên và rất quan trọng trong tuần này, với ủng hộ của tất cả nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ hiện đang chiếm đa số ghế trong Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục