Thủ tướng kiện toàn lại Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai

Chiều 15-9, Tổng cục Phòng chống thiên tai - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông tin cho báo giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1527/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì một cuộc họp ứng phó áp thấp nhiệt đới vào ngày 7-7 vừa qua tại Hà Nội

Theo đó, Thủ tướng đã phân công Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai; Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan là Phó trưởng ban thường trực.

Các Phó trưởng ban khác gồm: Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình; ông Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu chỉ đạo ứng phó cơn bão số 5 vừa qua
Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai

Ngoài ra, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai còn có 26 ủy viên là lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, đơn vị liên quan đến công tác dự báo, ứng phó, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, từ thiện và cứu trợ…  

Tại quyết định này, tên gọi “Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai” đã được đổi tên gọi thành “Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai”. 

Tin cùng chuyên mục