Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần Thơ phải là đầu tàu của ĐBSCL trên tất cả lĩnh vực

Chiều 13-7, tại Trường Đại học Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đã tiếp xúc với 1.000 cử tri là cán bộ, giảng viên, nhà khoa học và cán bộ ngành khoa học – công nghệ trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Trường đại học Cần Thơ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Trường đại học Cần Thơ

Tham dự có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ...

01.jpg
Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Trường đại học Cần Thơ

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Quốc hội đã thông qua 14 luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

09.jpg
Một cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri đánh giá cao Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời đề xuất cần có cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, thúc đẩy các chương trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số tại ĐBSCL, đặc biệt là TP Cần Thơ. Nhiều ý kiến mong muốn Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt Đề án thành lập Khu công nghệ cao Cần Thơ và có hướng dẫn cụ thể về phát triển đô thị thông minh.

99.jpg
Một cử tri nữ có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan trực tiếp giải đáp thắc mắc và kiến nghị của cử tri. Thủ tướng ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, đồng thời nhấn mạnh kỳ họp vừa qua là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, với nhiều quyết sách hợp lòng dân, được cử tri cả nước đồng tình.

088.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, Thủ tướng cho biết, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng GDP đạt 7,52% – cao nhất Đông Nam Á, lạm phát được kiểm soát. TP Cần Thơ mới sau sáp nhập đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực rõ rệt.

Thủ tướng nhấn mạnh: TP Cần Thơ cũng như vùng ĐBSCL phải triển khai vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt. Đặc biệt chuyển đổi trạng thái từ thụ động sang chủ động tích cực phục vụ nhân dân. Qua đó, tạo ra không gian phát triển, khí thế, động lực, truyền cảm hứng cho sự phát triển của đất nước. Tập trung hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu, TP Cần Thơ: Khẩn trương khởi động Dự án Bệnh viện Ung bướu, hoàn thành trong năm 2026; Triển khai hiệu quả Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp; Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; Huy động đội ngũ trí thức, sinh viên đại học đồng hành cùng phong trào “bình dân học vụ số”, hỗ trợ cộng đồng trong chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương trong vùng phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, huy động nguồn lực đầu tư để đưa ĐBSCL phát triển nhanh và bền vững.

099.jpg
Thủ tướng chụp hình cùng các bạn trẻ sinh viên Trường đại học Cần Thơ

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ khóa XV hiện gồm 21 đại biểu Quốc hội. Trong đó có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội là thành viên; Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục