Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cuộc sống người dân khu tái định cư dự án sân bay Long Thành phải tốt hơn ở nơi cũ

Tiếp tục hành trình kiểm tra tiến độ và chúc tết các đơn vị thi công các dự án trọng điểm giao thông quốc gia, sáng 29-1 (mùng 8 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã thăm, chúc tết người dân khu tái định cư dự án sân bay Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Cùng đi có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.  

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn có diện tích hơn 280ha, với 21 gói thầu, được chia làm 2 dự án thành phần là xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội.

Hiện có khoảng 7.000 hộ được bố trí tái định cư, trong đó có 1.500 hộ xây dựng nhà ở, về đây sinh sống. Các công trình trường học, điện đường, trường, trạm cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đời sống người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc tết bà con Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc tết bà con Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi vì sao vẫn còn khoảng 5.500 hộ dân chưa vào ở, lãnh đạo tỉnh trả lời do có nhiều lý do khác nhau nên “chưa thể lấp đầy”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, muốn lắng nghe nhiều hơn ý kiến của nhiều người dân nhưng chỉ có một vài hộ đại diện, nên đề nghị lãnh tỉnh Đồng Nai rút kinh nghiệm việc này và yêu cầu lãnh đạo địa phương giải thích rõ cho người dân chủ trương của Đảng và Nhà nước về cơ chế, chính sách để người dân hiểu và nắm được, làm sao để cho cuộc sống của người dân tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà bà con Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà bà con Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con khu tái định cư và vui mừng khi thấy người dân từng bước ổn định cuộc sống. Trò chuyện với người dân, Thủ tướng ân cần mời bà con chia sẻ về tình hình công ăn việc làm ăn tại nơi ở mới: Cuộc sống có tốt hơn nơi cũ? Việc thực hiện đền bù có đúng quy định của nhà nước không và người dân có hài lòng không?...

Trình bày với Thủ tướng, đa số người dân đã nêu ý kiến mong muốn về việc tách sổ, tách thửa, cấp thêm các lô tái định cư phụ để sớm ổn định cuộc sống.

Một góc Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Một góc Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là người dân ở các khu tái định cư thuộc những dự án trọng điểm quốc gia và đề nghị lãnh đạo địa phương phải nghiên cứu các quy định, cơ chế, chính sách, xem xét lại, rà soát lại thật kỹ các quy định để xử lý thoả đáng cho người dân, đúng chế độ, đúng chính sách, đúng quy định và phải khẩn trương.

Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi những lời chúc tốt đẹp và tặng quà, chúc mừng năm mới người dân Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục dự án sân bay Long Thành

Sau khi chúc Tết người dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành. Tại đây, liên quan gói thầu nhà ga hành khách,Thủ tướng truy vấn lãnh đạo ACV và các bộ, ngành liên quan về nguyên nhân chậm lựa chọn nhà thầu thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, thăm hỏi cán bộ, nhân viên của công ty tư vấn kỹ thuật dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, thăm hỏi cán bộ, nhân viên của công ty tư vấn kỹ thuật dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành liên quan có giải pháp đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục, sớm lựa chọn được nhà thầu thi công nhà ga hành khách và có giải pháp thi công hợp lý bù lại tiến độ.

Tin cùng chuyên mục