Ngày 18-6, đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về định hướng phát triển sau sáp nhập.
Cùng dự buổi làm việc có Thủ tướng Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương.

Trong buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt, chính quyền địa phương 2 cấp gần dân hơn, sát dân hơn, gắn bó mật thiết với nhân dân. "Tinh thần là chuyển đổi sang trạng thái chủ động, tích cực phục vụ nhân dân”, Thủ tướng khẳng định.
Đối với TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tầm nhìn mới cho TPHCM mới là phấn đấu đến năm 2030 vào nhóm 100 và đến năm 2045 vào nhóm 50 thành phố phát triển nhanh, hiện đại, bền vững trên thế giới; đến năm 2045 vào nhóm 50 thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, TPHCM mới tiên phong thực hiện "bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng lưu ý trong đó, đặc biệt thực hiện việc xây dựng phát triển nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số và công dân số.
Nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân là một động lực, Thủ tướng nêu rõ, TPHCM mới phải huy động nguồn lực tư nhân. Đồng thời, phải tiên phong trong phân cấp, phân quyền, cương quyết cắt giảm các thủ tục hành chính. Để làm tốt việc này, TPHCM mới phải nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu của thành phố, kết nối với cơ sở dữ liệu của cả nước.

Về một số yêu cầu cụ thể, Thủ tướng nêu rõ, TPHCM mới tập trung triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến, trong đó có công chứng, mua bán tài sản, khai sinh, khai tử, chữ ký số... Thủ tướng cũng lưu ý một số nội dung về giáo dục, y tế. Trong đó, đề nghị Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT tập trung quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Trong đó, về quản lý con người, quản lý cơ sở vật chất là phải ở địa phương.
Thủ tướng cũng lưu ý, TPHCM mới không đầu tư dàn trải, tập trung vào hạ tầng chiến lược, có các công trình tiêu biểu tượng trưng về giao thông, y tế, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Đồng thời tập trung quy hoạch giao thông, giải quyết vấn đề ách tắc giao thông, giải quyết vấn đề môi trường bằng các dự án ưu tiên cụ thể, không dàn trải.
Trong quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, TPHCM mới đảm bảo an ninh, quốc phòng để phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, buôn lậu,...
Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến “3 kiên định”, đó là kiên định tầm nhìn và mục tiêu; kiên trì triển khai các giải pháp đột phá và huy động nguồn lực phát triển; kiên quyết trong điều hành, trong lãnh đạo, “thắng không kiêu, bại không nản”.