Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM: Chuẩn bị văn kiện đại hội xứng tầm thành phố mới

Tại buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị báo cáo, thành phố tập trung công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM mới lần thứ XII, hoàn thành trước 31-10-2025, với việc chuẩn bị văn kiện phù hợp, xứng tầm thành phố mới, nhiệm vụ mới và có tính đột phá.

Ngày 18-6, đoàn công tác của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.

Cùng dự buổi làm việc có Thủ tướng Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương.

41da5e9505f6b2a8ebe7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng cả nước tiến đến cột mốc lịch sử ngày 1-7

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tại TPHCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thông tin, với đặc thù từng tỉnh, thành phố, các địa phương đã có những cách làm hay, linh hoạt trong sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương.

Ngay từ đầu, việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp, cùng thời điểm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách với khối lượng công việc lớn, có một số cán bộ, công chức và người dân băn khoăn, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, càng về sau càng yên tâm, phấn chấn, càng quyết tâm hành động, cùng cả nước tiến đến cột mốc lịch sử ngày 1-7-2025.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, các địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Các cơ quan sau khi sắp xếp đã ổn định và hoạt động đồng bộ, liên tục.

5b8516974cf4fbaaa2e5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy 3 địa phương đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh, thành phố; Đề án sắp xếp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng đã báo cáo Ban Tổ chức Trung ương dự kiến phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

b2542c1a7779c0279968.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, phân công Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố mới và nhiệm kỳ 2025 - 2030; đang thực hiện các bước quy trình nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM mới.

Đồng thời, chỉ đạo hoàn thiện các phương án cụ thể sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Đề án sắp xếp hệ thống báo chí; phương án sắp xếp Đài Tiếng nói nhân dân, Đài Truyền hình; phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện.

278a47821de1aabff3f0.jpg
Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến nay đã phê duyệt phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030 của 168 Đảng bộ phường, xã mới; thông báo cơ cấu các chức danh để HĐND, UBND TP ban hành.

Quyết định chỉ định, bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền sau khi thành lập Đảng bộ phường, xã theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng với đó là việc triển khai công tác lưu trữ, quản lý tài liệu, số hóa hồ sơ cơ sở dữ liệu; đề xuất phương án bố trí trụ sở, trang thiết bị làm việc cho các xã, phường khi sáp nhập để đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn từ ngày 1-7-2025.

"Đến nay, việc triển khai thực hiện các nội dung, đề án liên quan việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ và chỉ đạo của Trung ương" - đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định.

2319616e3b0d8c53d51c.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp TPHCM mới

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị, ngay từ đầu nhiệm kỳ, bên cạnh những thuận lợi, 3 địa phương cũng đối mặt những khó khăn, thách thức lớn, song đã đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Cụ thể, 3 tỉnh, thành phố cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ mình đề ra.

3229715e2b3d9c63c52c.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, TPHCM đạt và vượt 29/35 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 44/49 chỉ tiêu đạt và vượt. Tỉnh Bình Dương có 21/29 chỉ tiêu đạt và vượt.

Dù vậy, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch, chưa như mong muốn.

Thời gian tới, 3 địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 theo kịch bản; tập trung, quyết liệt triển khai hiệu quả Kết luận 123-KL/TW về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên.

27d0b7ccedaf5af103be.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, tổ chức triển khai sắp xếp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TPHCM, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và vận hành hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, chính thức từ ngày 1-7-2025 đảm bảo hiệu quả, không bị gián đoạn.

Thành phố cũng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM mới lần thứ XII (trước ngày 31-10-2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

025936486c2bdb75823a.jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, thành phố tập trung chuẩn bị văn kiện phù hợp, xứng tầm thành phố mới, nhiệm vụ mới, giải pháp mới, có tính đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Một số nội dung được chú trọng là về phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững; phát triển hạ tầng giao thông và đô thị thông minh; xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, tập trung phát triển văn hóa con người thành phố trong giai đoạn mới.

Tất cả cùng cả nước hướng đến mục tiêu năm 2030, 2045.

00edcce7968421da7895.jpg
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành phố nhanh chóng rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng, các dự án có tính liên vùng.

Trong đó, có rà soát điều chỉnh quy hoạch TPHCM mới, triển khai Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đặc biệt là rà soát, điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm đô thị TPHCM mới; tập trung triển khai Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị thành phố; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM…

53718e75d41663483a07.jpg
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM mới có diện tích hơn 6.772km2, dân số khoảng 13,7 triệu người, có 168 đơn vị hành chính trực thuộc (113 phường, 54 xã và 1 đặc khu). Đảng bộ TPHCM mới có 174 đảng bộ trực thuộc (6 đảng bộ cấp trên cơ sở và 168 đảng bộ xã, phường, đặc khu) với 362.664 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ 3 tỉnh, thành phố hiện có 147 đồng chí (39 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy). Dự kiến sau sắp xếp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố có 115 đồng chí, 29 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Các kiến nghị của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

TPHCM: Kiến nghị Quốc hội sớm xem xét, ban hành Nghị quyết về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo tiền đề triển khai thực hiện xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn mới.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm, sớm xem xét, chỉ đạo đối với Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển huyện Côn Đảo, Đề án nghiên cứu thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, nhằm tạo không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng cho TPHCM mới phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.

Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành 2 đề án và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tỉnh Bình Dương kiến nghị:

+ Có cơ chế, chính sách và nguồn lực để đầu tư đa dạng các phương thức giao thông, như ưu tiên đầu tư các tuyến metro: Suối Tiên - thành phố mới Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một - ngã tư Bình Phước - TPHCM, Bàu Bàng - Dĩ An và hệ thống giao thông đường thủy dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai.

+ Bổ sung công suất nguồn điện mặt trời tập trung (mặt đất) thêm khoảng 1.500 MW cho giai đoạn 2025 - 2030 để phát vào lưới điện quốc gia, nhằm thực hiện cam kết về Net Zero.

+ Có cơ chế đặc thù, “luồng xanh” cho TPHCM mới về quy hoạch, chọn lựa nhà đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp phép lao động... để thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng, nhất là dự án hạ tầng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và dự án phát triển đô thị.

Tin cùng chuyên mục