Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Lào mang đến Quốc hội Việt Nam sự quý trọng, tình cảm đặc biệt, chân thành, ấm áp

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đoàn công tác do Thủ tướng dẫn đầu là đoàn khách cấp cao đầu tiên sang thăm Việt Nam trong năm 2024, mang đến cho Việt Nam, Quốc hội Việt Nam sự quý trọng, tình cảm đặc biệt, chân thành, ấm áp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone tại Nhà Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 7-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh đây là đoàn khách cấp cao đầu tiên sang thăm Việt Nam trong năm 2024, mang đến cho Việt Nam, Quốc hội Việt Nam sự quý trọng, tình cảm đặc biệt, chân thành, ấm áp.

hue-7a-5142.jpeg
Đoàn công tác do Thủ tướng Sonexay Siphandone dẫn đầu là đoàn khách cấp cao đầu tiên sang thăm Việt Nam trong năm 2024. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhắc lại thành công của chuyến thăm và làm việc tại Lào tháng 12-2023 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Lào đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có đủ các cơ chế gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao nhất trên cả 3 kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ, tạo thế “kiềng 3 chân” giúp quan hệ hợp tác giữa 3 nước càng thêm vững chắc. Thành công của hội nghị cũng đánh dấu vai trò quan trọng của Lào trong cơ chế hợp tác 3 nước CLV và khu vực.

hue-7b-7712.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc hội kiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về kinh tế mà Lào đạt được trong thời gian qua: tăng trưởng cao, vượt thu ngân sách, khách du lịch tăng ấn tượng, lạm phát kiểm soát…, Chủ tịch Quốc hội nhận định, những kết quả này cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước Lào, trong đó có sự nỗ lực, cố gắng của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội.

“Việt Nam vui mừng và coi những thành công mà Lào đạt được cũng là thắng lợi của chính mình”, đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu.

tt-7-6629.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone tại cuộc hội kiến. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng khi thấy Việt Nam đã đạt được sự phát triển, nhất là trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu mới và to lớn, vị thế và vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế ngày càng được tăng cường để lại dấu ấn nổi bật với đường lối đối ngoại “cây tre Việt Nam”.

“Những thành tựu của Việt Nam là nguồn động lực cổ vũ tinh thần mạnh mẽ cho Lào trong công cuộc tiếp tục bảo vệ và xây dựng đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam – Lào” - Thủ tướng Lào chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục