Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ giang hồ vây chặn xe chở công an

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vụ giang hồ vây chặn xe chở công an tại Đồng Nai...
Nhóm giang hồ chặn vây xe công an ở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.Y
Nhóm giang hồ chặn vây xe công an ở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: N.Y

Liên quan đến vụ giang hồ vây chặn xe chở công an xảy ra vào ngày 12-6 trên đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai), Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Hiện Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp 4 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an Đồng Nai cũng ra thông báo tạm đình chỉ công tác đối với 2 trung tá công an liên quan đến vụ việc.

Như đã thông tin, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa) giữa nhóm: Nguyễn Tấn Lương; Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng một số người khác và nhóm Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai), Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội ảnh sát trật tự Công an TP Biên Hòa) và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai).

Tin cùng chuyên mục