Thừa nước, nhiều hồ thủy điện phải xả tràn

Sau thời gian diễn ra khô hạn, nước hồ xuống mực nước chết, khoảng 1 tuần qua, theo Bộ Công thương, nhiều hồ thủy điện ở miền Bắc và Tây Nguyên đang phải xả tràn để đảm bảo quy trình vận hành an toàn, do mưa lũ đưa nước thượng nguồn về nhiều.

Trong ngày 13-8, lượng nước về các hồ thủy điện ở Bắc bộ, Tây Nguyên vẫn tăng nhẹ. Do đó, các hồ chứa ở Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng có mực nước cao, đang tăng cường phát điện để sử dụng nước hiệu quả, tránh xả thừa.

Mặc dù vậy, một số hồ chứa như Lai Châu, Trung Sơn, Trị An, Buôn Kuôp, Buôn Tua Srah vẫn phải xả tràn. Các hồ chứa thủy điện lớn còn lại có mực nước cao, sẵn sàng xả tràn khi có lệnh.

Trong khi đó, các hồ chứa ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ do thiếu nước nên vẫn đang nâng cao mực nước, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

EVN hướng dẫn cách ứng phó khi xả tràn để người dân tham khảo

EVN hướng dẫn cách ứng phó khi xả tràn để người dân tham khảo

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho biết, những ngày qua, nhiều nơi có mưa lũ nên để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, một số hồ thủy điện phải xả tràn theo quy định.

Trước khi xả tràn, các công ty thủy điện đều thông báo tới cơ quan chức năng và người dân ở vùng hạ du. Nhận được thông tin xả lũ hoặc thay đổi chế độ vận hành, người dân cần thực hiện ngay các biện pháp theo khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tin cùng chuyên mục