Thực hiện tốt công tác PCCC đảm bảo an ninh trật tự ở TPHCM

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11-9-2017 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 29-3-2018, TPHCM đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Sáng 2-11, UBND TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 11-9-2017, Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 29-3-2018 của UBND TPHCM và quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Xử lý 14 chung cư vi phạm PCCC

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), PC07, Công an TPHCM cho biết, Chỉ thị 12 và Chỉ thị 04 là 2 văn bản quan trọng trong công tác PCCC và CNCH nói chung và công tác PCCC đối với các khu dân cư, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất chung cư, nhà cao tầng nói riêng.

Trong 5 năm qua, TPHCM xảy ra 1.532 vụ cháy, làm chết 80 người, bị thương 171 người, thiệt hại tài sản ước tính thành tiền gần 86 tỷ đồng. Tính đến nay, thành phố hiện có hơn 1,6 triệu nhà ở hộ gia đình, có 79.663 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07, Công an TPHCM báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị tại hội nghị. Ảnh: THU HOÀI

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07, Công an TPHCM báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị tại hội nghị. Ảnh: THU HOÀI

Qua thời gian triển khai đồng bộ, quyết liệt Chỉ thị 12, Công an TPHCM đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC-CNCH cho hơn 1,9 triệu người là thành viên hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; lựa chọn, xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động 3.226 tổ liên gia an toàn về PCCC và 3.325 điểm chữa cháy công cộng.

Trưởng phòng PC07 cho biết, qua khảo sát, kiểm tra, đánh giá, tổng số nhà chung cư hiện có 1.049 cơ sở, trong đó có 531 nhà chung cư vẫn còn tồn tại một số vi phạm. Đó là việc không đảm bảo về giao thông phục vụ chữa cháy, không đảm bảo giải pháp ngăn cháy, không đảm bảo điều kiện thoát nạn, hệ thống PCCC không hoạt động hoặc hoạt động không đảm bảo…

Chung cư vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC-CNCH chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động là 24 cơ sở. Trong đó, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động với các bộ phận hoặc toàn bộ Nhà chung cư là 14 cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: THU HOÀI

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu. Ảnh: THU HOÀI

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, cơ quan chức năng cần rà soát, tham mưu, đề xuất, hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCCC-CNCH. Bên cạnh đó, các lực lượng cần tiếp tục nâng cao nghiệp vụ; tăng cường sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền kiến thức, biện pháp PCCC-CNCH. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở đang có nguy cơ về cháy nổ như: chung cư, nhà cao tầng, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar…

UBND phường, xã, thị trấn là cấp có trách nhiệm chính

Chủ trì hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, thành phố luôn có chính sách ưu tiên với các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, nhất là khi có liên quan đến đầu tư xây dựng chung cư. Đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp để giải quyết nhu cầu về nơi ở. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư bỏ qua các điều kiện về chất lượng, an toàn khi đầu tư xây dựng nhà ở chung cư.

Thời gian qua, cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản ở nhiều địa phương gây dư luận bất an trong dân. Riêng TPHCM, trong 10 tháng năm 2023 xảy ra 159 vụ cháy và 268 sự cố cháy được lực lượng tại chỗ kịp thời xử lý ngay từ ban đầu, không để xảy ra thiệt hại.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Từ tình hình thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị lực lượng Công an TPHCM phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, sử dụng thành thạo thiết bị, phương tiện, vũ khí được trang bị; được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công tác, chiến đấu.

Đồng chí Ngô Minh Châu nhấn mạnh, cần xác định UBND phường, xã, thị trấn là cấp có trách nhiệm chính và trực tiếp trong quản lý nhà nước về PCCC với khu dân cư, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất. Công an phường, xã, thị trấn là đơn vị tham mưu cho UBND phường, xã, thị trấn về công tác PCCC khu dân cư, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất; cảnh sát khu vực là người trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền về PCCC khu dân cư, nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất; lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ là nòng cốt của lực lượng PCCC tại chỗ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dịp này, TPHCM cũng đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC-CNCH.

Tin cùng chuyên mục