Mục tiêu chung
Tháp tùng ông Donald Trump là các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu như Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook.
Giới chuyên gia nhận định, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành chủ đề bao trùm cuộc gặp thượng đỉnh. Dù cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cạnh tranh chiến lược trong lĩnh vực này, hai bên cũng chia sẻ mối quan ngại chung về việc AI có thể bị lợi dụng để phát triển vũ khí sinh học, tấn công mạng hoặc phá hoại hạ tầng trọng yếu.
Chính vì vậy, việc thảo luận về các cơ chế kiểm soát rủi ro và thiết lập đường dây nóng để giảm leo thang khủng hoảng liên quan đến AI được xem là mục tiêu hàng đầu nhằm định đoạt lại dòng chảy vốn và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Trước đó, để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung, ngày 13-5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc hội đàm thương mại với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Hàn Quốc. Phái đoàn hai nước đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về các vấn đề kinh tế - thương mại cùng quan tâm, cũng như việc tiếp tục mở rộng hợp tác thực chất.
Theo Tạp chí Inside Trade, một nội dung trọng tâm trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là kế hoạch thành lập “Hội đồng Thương mại” và “Hội đồng Đầu tư” song phương.
Cơ chế này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và hàng không vũ trụ. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhấn mạnh, mô hình mới có thể khai thông dòng chảy thương mại trị giá hàng chục tỷ USD, với điều kiện chỉ áp dụng cho các mặt hàng không liên quan đến an ninh quốc gia.
Nút thắt năng lượng
Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, hồ sơ năng lượng đang trở thành vấn đề cấp bách mà thế giới kỳ vọng hai cường quốc sẽ tìm cách tháo gỡ. Eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa khiến khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày bị kẹt lại, đẩy giá dầu Brent có thời điểm tăng vọt lên mức 107USD/thùng, gây áp lực lạm phát nặng nề lên nền kinh tế toàn cầu. Nút thắt này chỉ có thể được tháo gỡ nếu Mỹ và Trung Quốc tìm được tiếng nói chung.
Theo nhận định của Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump có thể sử dụng các đòn bẩy kinh tế để thúc đẩy Bắc Kinh can thiệp vào tuyến hàng hải huyết mạch này, trong khi Trung Quốc có khả năng đồng ý nối lại việc mua khí tự nhiên hóa lỏng và dầu thô của Mỹ để đa dạng hóa nguồn cung. Ngoài ra, lãnh thổ Đài Loan và các quy định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, khoáng sản quan trọng cũng là các vấn đề dự kiến sẽ được bàn thảo.
Tờ Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc nhận định thượng đỉnh Mỹ - Trung là cơ hội quan trọng để hai nước xây dựng quan hệ chiến lược, ổn định. Theo tờ báo, với vị thế là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, Trung Quốc và Mỹ cùng hưởng lợi từ hợp tác, song sẽ chịu thiệt hại lớn nếu đối đầu. Vì vậy, hai bên cần tăng cường đối thoại, kiểm soát bất đồng và thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm đóng góp cho ổn định toàn cầu.
Tối 13-5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã đến Trung Quốc. Phó Chủ tịch Hàn Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao ra tận chân cầu thang chuyên cơ đón Tổng thống Mỹ. Thảm đỏ được trải trên đường băng sân bay để chào đón ông Donald Trump. 300 thanh niên mặc đồng phục trắng và xanh da trời đứng vẫy cờ Mỹ, Trung Quốc, đồng thanh hô “nhiệt liệt chào mừng” khi ông Donald Trump bước xuống máy bay.
Ngay sau khi chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ hạ cánh, hashtag #WelcomeTrumpToChina (Chào mừng ông Trump tới Trung Quốc) lập tức trở thành chủ đề được thảo luận hàng đầu trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.