
Đây là phần thưởng cao quý do Ban Thư ký Đại hội trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của Thượng tọa trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo, xây dựng hòa bình, lòng khoan dung và phát triển ngoại giao văn hóa, chính trị giữa các quốc gia.
Theo Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam, ngài Kanat Tumysh, người thay mặt trao Huân chương, Thượng tọa Thích Đức Thiện là người thứ tư trên thế giới được nhận danh hiệu danh giá này. Trước đó, chỉ ba nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu từng được vinh danh với tấm Huân chương biểu trưng cho hòa bình và thiện chí quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Kazakhstan đánh giá cao vai trò tích cực và hiệu quả của Thượng tọa Thích Đức Thiện trong các diễn đàn đa phương, đặc biệt là nỗ lực đóng góp tiếng nói Phật giáo Việt Nam vào tiến trình kiến tạo hòa bình, phát triển bền vững và nhân đạo toàn cầu.
Việc trao Huân chương cũng là sự ghi nhận vai trò ngày càng nổi bật của Phật giáo Việt Nam trong ngoại giao tôn giáo quốc tế, khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động xây dựng cộng đồng tôn giáo thế giới vì một tương lai hòa bình và thịnh vượng.