Chiều 3-6, Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức, các Quận ủy, Huyện ủy để nghe báo cáo về việc kết thúc hoạt động Đảng bộ cấp huyện và Đảng bộ cấp xã hiện nay, thành lập Đảng bộ cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Đảng bộ TPHCM.
Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM nêu một số nội dung trọng tâm để quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai thực hiện từ nay đến kết thúc hoạt động cấp huyện, cấp xã cũ; thành lập cấp xã mới.
Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Phạm Hồng Sơn báo cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã mới, nhiệm kỳ 2025-2030 và một số nội dung về bố trí sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất và chỉnh lý, số hóa tài liệu khi thực hiện kết thúc hoạt động Đảng bộ cấp huyện và Đảng bộ cấp xã (cũ), thành lập Đảng bộ cấp xã mới.

Thời gian qua, TPHCM đã khẩn trương xây dựng và triển khai 5 đề án quan trọng gồm: đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc TPHCM năm 2025; đề án sắp xếp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TPHCM; đề án kết thúc hoạt động Đảng bộ cấp huyện và Đảng bộ cấp xã hiện nay, thành lập Đảng bộ cấp xã trực thuộc Thành ủy TPHCM; đề án thành lập Đảng bộ TPHCM trực thuộc Trung ương; đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đồng bộ với sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Các cấp, các ngành của TPHCM đã và đang đẩy mạnh kế hoạch chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030. Cùng với đó, triển khai thực hiện hướng dẫn khung tiêu chuẩn tạm thời và định hướng bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý khi sắp xếp tổ chức bộ máy các phường, xã trên địa bàn TPHCM; hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để kết thúc hoạt động Đảng bộ cấp huyện, sắp xếp hệ thống tổ chức Đảng cấp xã.

Các Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức đã khẩn trương xây dựng và thực hiện 3 đề án, phương án gồm: đề án kết thúc hoạt động Đảng bộ cấp huyện, thành lập Đảng bộ cấp xã mới; phương án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh ở đảng bộ cấp xã mới; đề án chuẩn bị công tác bố trí cán bộ, công chức về cấp xã.
Đồng thời cũng đã dự kiến sắp xếp, bố trí trụ sở, phương tiện và điều kiện làm việc của các cơ quan cấp xã mới; triển khai công tác lưu trữ, quản lý tài liệu, số hóa hồ sơ cơ sở dữ liệu để chuẩn bị công tác sắp xếp.

Thời gian qua, các Quận ủy, Huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức và các cơ quan chuyên môn của TPHCM đã tập trung tham mưu, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, góp phần triển khai có kết quả các kết luận, định hướng chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ ngày 1-7 sẽ kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và bắt đầu vận hành cấp xã mới theo lộ trình chuyển tiếp và tiến tới hoàn thành toàn bộ trước ngày 15-7; đối với cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 15-8; Đại hội Đảng bộ cấp xã hoàn thành trước ngày 31-8.
Theo đề án sắp xếp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TPHCM, TPHCM mới với tổng diện tích tự nhiên 6.772 km2, dân số gần 14 triệu người, có 168 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo); 5.031 thôn, ấp, khu phố. Đảng bộ TPHCM mới sẽ có 174 Đảng bộ trực thuộc (gồm 6 Đảng bộ cấp trên cơ sở và 168 Đảng bộ cấp xã), 3.378 tổ chức cơ sở Đảng.