Thụy Sĩ: Nhiều thay đổi trong chính sách đối ngoại mới

Chính phủ Thụy Sĩ đã thông qua dự thảo về chiến lược chính sách đối ngoại mới cho giai đoạn 2024-2027, trong đó xác định rõ các mục tiêu và ưu tiên theo tình hình mới.

Theo SwissInfo, dự thảo dài 52 trang nêu rõ một số nội dung ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Thụy Sĩ, bao gồm có tăng cường hợp tác với châu Âu và các đối tác thân thiết khác, thúc đẩy tiến bộ và chống biến đổi khí hậu.

Theo quan điểm của Chính phủ Thụy Sĩ, trong một thế giới được đánh dấu bằng sự phân mảnh kinh tế và chính trị gia tăng, việc đảm bảo một châu Âu ổn định và thịnh vượng có vai trò quan trọng. Do đó, Thụy Sĩ sẽ tập trung vào mối quan hệ mang tính xây dựng với tất cả các khu vực trên thế giới.

Biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, ô nhiễm và cung cấp năng lượng bền vững cũng được coi trọng. Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được đệ trình lên các ban và ủy ban đối ngoại của Quốc hội để tham vấn trước khi hoàn thiện lần cuối và đưa ra thông qua vào đầu năm tới.

Tin cùng chuyên mục