Ngày 2-4, báo cáo với Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TPHCM, lãnh đạo Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP cho biết: Thời gian qua, số lượng hồ sơ sở giải quyết được rất ít so với yêu cầu. Cụ thể, năm 2006, trong 1.766 hồ sơ xin cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc, sở trả lời đúng hạn 2,46%; trong 35 hồ sơ xin cung cấp ý kiến về quy hoạch kiến trúc, sở trả lời đúng hẹn 21,05%; trong 120 hồ sơ thỏa thuận quy hoạch kiến trúc, sở trả lời đúng hẹn 20,69%; trong 158 hồ sơ thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án đầu tư, sở trả lời đúng hẹn 7,19%.
Lý giải cho tình trạng này, Giám đốc sở Nguyễn Trọng Hòa nhận trách nhiệm: do lãnh đạo sở chưa sâu sát, đốc thúc công việc trong bối cảnh nhiều đồ án quy hoạch có chất lượng rất kém, cần phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Sở phải tập trung sức lực, trí tuệ và tìm giải pháp để giải quyết những tồn tại trên.
NGUYỄN KHOA