Tiền Giang áp dụng công nghệ mới nuôi trồng thủy sản

Ngày 20-5, Sở NN-MT tỉnh Tiền Giang cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 422ha diện tích nuôi trồng thủy sản đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, các tiêu chuẩn quốc tế về nuôi trồng thủy sản bền vững (ASC). Hiện, ngành chức năng tỉnh đang phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ mới: nuôi sinh thái, nuôi cấy ghép… thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phát triển nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.

CAO NGHEU4.png
Tiền Giang có vùng nuôi nghêu của huyện Gò Công Đông có 350ha đạt tiêu chuẩn ASC

Thời gian qua, tại bãi biển thuộc xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hướng dẫn người nuôi nghêu áp dụng khoa học - công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm tăng chất lượng sản phẩm, nâng cao ý thức cộng đồng trong quản lý rác thải, phục hồi hệ sinh thái biển... đồng thời, hỗ trợ người nuôi nghêu thực hiện các nội dung của Dự án Khu bảo tồn nghêu giống và nghêu bố mẹ tại vùng nuôi nghêu bãi biển xã Tân Thành.

Đến nay, vùng nuôi nghêu của huyện Gò Công Đông có 350ha đạt chứng nhận đạt tiêu chuẩn ASC, trở thành vùng nuôi nghêu thứ 4 của Việt Nam và cũng là vùng nuôi nghêu thứ 4 trên thế giới đạt chứng nhận này. Đây được xem là giấy thông hành đưa nghêu Việt Nam đi vào nhiều thị trường khó tính như: châu Âu, Nhật Bản…

Hiện thương lái đến Gò Công Đông mua nghêu thương phẩm loại 50-60 con/kg với giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, năng suất đạt 15 tấn/ha mặt nước góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho khoảng 100.000 người dân sống ven biển.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông cho biết, UBND huyện đang phối hợp với Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Tổ chức OXFAM và xây dựng vùng quản lý khai thác nghêu tại Gò Công Đông, theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý biển (MSC).

Ngoài nghêu, vùng ven biển của Tiền Giang cũng đang được phát triển nghề nuôi sò huyết, hàu, tôm và các loại cá. Trong đó, tôm thẻ chân trắng được ngành chức năng chú trọng mở rộng diện tích, áp dụng công nghệ mới do nguồn nước nhiễm mặn và nước lợ thuận lợi cho tôm phát triển.

Hiện, diện tích thả nuôi tôm khu vực ven biển của tỉnh Tiền Giang đạt khoảng 4.895ha, trong đó, diện tích thả nuôi thâm canh hơn 3,2ha, sản lượng ước khoảng 19.850 tấn/năm, tập trung chủ yếu tại 2 huyện Tân Phú Đông và Gò Công Đông.

Theo ông Lê Thanh Đằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông, vùng nuôi thủy sản của huyện Tân Phú Đông đã được ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đầu tư phát triển theo Dự án Nam Gò Công. Theo đó, nhiều công trình thủy lợi phục vụ nuôi và khai thác thủy, hải sản liên tục được xây dựng, tôm được nuôi theo hình thức quảng canh và công nghiệp.

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã hướng dẫn người nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào trong nuôi tôm nước lợ như: Mô hình ứng dụng men vi sinh kết hợp sụt khí đáy trong nuôi tôm thẻ chân trắng và mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn. Hiện các địa phương ven biển của tỉnh Tiền Giang đang tiến hành tập huấn, tổ chức hội thảo, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng những mô hình nuôi thủy sản phù hợp, hiệu quả để người dân nghiên cứu, áp dụng.

AU TAU- CANG CA BIEN GO CONG DONG4.jpg
Vùng nuôi thủy sản ven biển thuộc huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Toàn tỉnh Tiền Giang đã thả nuôi được gần 3.800ha thủy sản, chủ yếu tôm sú, tôm thẻ chân trắng, nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cá da trơn… Trong năm 2025, tỉnh sẽ mở rộng diện tích nuôi thủy sản ở các vùng sinh thái: ngọt, lợ, mặn lên khoảng 15.000 ha.

Song song với đó, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm, xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép khu vực ven biển trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về nuôi trồng thủy sản trên biển để được hỗ trợ hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật canh tác, nuôi trồng mang lại năng suất cao, gắn với liên kết tiêu thụ phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục