Ngày 24-3, EU tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cấm vận đối với nhiều nhà lãnh đạo Belarus, trong đó có Tổng thống tái đắc cử Alexander Lukashenko.
![]() |
Xung đột giữa cảnh sát với người biểu tình phản đối kết quả bầu cử tiếp tục diễn ra ở thũ đô Minsk. |
Cụ thể, EU sẽ xem xét mở rộng danh sách các nhà lãnh đạo cấp cao Belarus bị cấm nhập cảnh các nước EU, đồng thời cũng tính đến cả các biện pháp phong tỏa tài sản của các quan chức này ở nước ngoài.
Ba Lan, nước ủng hộ các biện pháp cứng rắn đối với Belarus, cho biết các biện pháp trừng phạt có thể sẽ có hiệu lực từ ngày 10-4 tới và số quan chức Belarus phải chịu lệnh trừng phạt này có thể hơn trên 10 người.
Cùng ngày, Mỹ tuyên bố sẽ phối hợp với EU trong việc áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và trừng phạt tài chính đối với ông Lukashenko và các quan chức cao cấp khác của Belarus.
Phản ứng trước các động thái kể trên, ngày 24-3, chính quyền Belarus đã yêu cầu Mỹ và EU tôn trọng ý nguyện và sự lựa chọn của nhân dân Belarus, thể hiện qua kết quả cuộc bầu cử tổng thống nước này hôm 19-3.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Belarus vạch rõ rằng nếu Mỹ và EU tôn trọng nhân dân Belarus thì phải tôn trọng sự lựa chọn của họ. Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt chứng tỏ các nước này không tôn trọng quyền độc lập của nhân dân Belarus.
V.S (Theo TTXVN)
Thông tin liên quan:
Bắt giữ 200 người phản đối kết quả bầu cử
Các tin, bài viết khác
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi
-
Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng
-
Alibaba tạm qua cơn sóng gió
-
Ông Biden bắt đầu hiện thực hóa cam kết
-
Điều tân Tổng thống Mỹ sẽ làm
-
Tân Tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quan hệ với các đồng minh
-
Một ngày của lịch sử và hy vọng
-
Lễ nhậm chức Tổng thống chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ