Tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tại TPHCM

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp  nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên toàn quốc.
Tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tại TPHCM

(SGGPO).- Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp  nhiệm kỳ 2011 - 2016 trên toàn quốc.

Những ngày này, Ủy ban MTTQ các quận huyện tại TPHCM đang tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thực hiện quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình.

Để cử tri hiểu rõ hơn về những người ứng cử, SGGPO xin giới thiệu tiểu sử, chương trình hành động của từng người ứng cử để cử tri tham khảo nhằm lựa chọn, bầu ra những người tài đức, xứng đáng là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 5. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 5. Ảnh: VIỆT DŨNG

V.Anh – H.Hiệp

>> Mời bạn xem tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Đơn vị 1 đến đơn vị 5 Đơn vị 6 đến đơn vị 10

>> Mời bạn xem tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM

Đơn vị 1 đến đơn vị 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-32

Tin cùng chuyên mục